Đề nghị truy tố 7 quan chức đánh bạc

(Dân trí) - Chiều 21/3, Phó trưởng công an Thành phố Tam Kỳ Nguyễn Xuân Hùng cho biết, công an thành phố đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân truy tố 7 quan chức của Cục thuế Quảng Nam về tội danh đánh bạc.

Đó là các ông Phùng Nhanh (Phó cục trưởng Cục thuế Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Sơn (Trưởng phòng dự toán), Nguyễn Văn Hải (Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ), Lê Dương (Trưởng phòng kiểm tra), Lê Phi Thọ (Phó phòng kiểm tra), Huỳnh Tấn, Thái Đình Qui (chuyên viên).

7 quan chức này đã bị công an thành phố Tam Kỳ bắt quả tang vào lúc 21h ngày 23/11/2007 khi tổ chức đánh bạc tại nhà riêng của ông Phùng Nhanh (phường Tân Thạnh, Tam Kỳ).

Điều đáng nói là thời điểm các “quan thuế” đánh bạc và ăn nhậu cũng là lúc hàng nghìn nhà dân của tỉnh Quảng Nam đang chìm trong lũ lụt.

Tường Vy