Nghệ An:

Đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh cứu 4 em nhỏ

(Dân trí) - Sáng ngày 3/5, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho PV Dân trí biết thông tin trên.

Em Nam tử nạn sau khi cứu 4 em nhỏ khỏi chết đuối trên sông Lam
Em Nam tử nạn sau khi cứu 4 em nhỏ khỏi chết đuối trên sông Lam
 
Như Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 30/4, em Nguyễn Văn Nam - học sinh lớp 12T7 Trường THPT Đô Lương 1 - khi đi chơi bên bờ sông Lam (huyện Đô Lương, Nghệ An) thì nghe tiếng kêu cứu từ một đám trẻ nhỏ đang tắm dưới sông. Trong khoảng thời gian gần 20 phút vật lộn với dòng nước, Nam đã cứu được 4 em nhỏ. Riêng Nam kiệt sức và bị nước nhấn chìm.
 
Em Nam tử nạn sau khi cứu 4 em nhỏ khỏi chết đuối trên sông Lam
Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND tỉnh, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nam.

Nguyễn Văn Nam là một học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ cận nghèo, nhưng em đã vươn lên, giành được nhiều thành tích cao trong học tập. Trong học kỳ 1 vừa qua, Nam đã được nhận học bổng “học sinh nghèo vượt khó” của trường. Hành động dũng cảm quên thân mình cứu người của em Nam rất đáng khâm phục.

Nhằm kịp thời tuyên dương và ghi nhận hành động dũng cảm hy sinh cứu người của em Nam, chiều ngày 2/5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND tỉnh, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nam.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD và ĐT Nghệ An - cho biết: “Sự việc em Nam chết đuối khi cứu người thật thương tâm, là một mất mát lớn cho gia đình. Chúng tôi xin được chia buồn nỗi đau này cùng gia đình. Việc làm của em Nam rất đáng được trân trọng và cần nhân rộng trong các trường học. Hiện chúng tôi đã làm tờ trình, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nam”.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa