1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị phong danh liệt sĩ cho phi công người Việt tử nạn tại Anh

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị đang làm thủ tục đề nghị phong danh liệt sỹ cho Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung vì đã hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Vương quốc Anh.

Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Vương quốc Anh ngày 17/11 (ảnh: BBC)
Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung hi sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Vương quốc Anh ngày 17/11 (ảnh: BBC)

Phi công Nguyễn Thành Trung tham gia nhiệm vụ huấn luyện quân sự tại Trung tâm Huấn luyện Helicopter Services Vương quốc Anh, theo Quyết định của Bộ Quốc phòng từ ngày 20/10/2017 và dự kiến về nước ngày 22/12/2017.

Phi công Nguyễn Thành Trung hi sinh lúc 11h47 ngày 17/11 (giờ địa phương, tức 18h47 giờ Việt Nam) khi đang huấn luyện bay trực thăng. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do máy bay huấn luyện Cabri G2 của anh Nguyễn Thành Trung bị một máy bay quân sự khác là Cessna đột ngột đâm vào đuôi.

Được sự nhất trí của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Binh đoàn 18 đã quyết định phong thăng hàm cho phi công Nguyễn Thành Trung từ Đại úy lên Thiếu tá. Hiện nay, Binh đoàn đang làm các thủ tục để đề nghị phong danh liệt sĩ cho Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 3/12, đại diện Binh đoàn 18 thông tin, tro cốt của Thiếu úy phi công Nguyễn Thành Trung sẽ được về nước. Tang lễ của phi công Nguyễn Thành Trung được tổ chức theo nghi thức quân đội vào ngày 6/12 tới đây, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội.

Thiếu tá phi công Nguyễn Thành Trung (32 tuổi) - Phó trưởng Phòng đào tạo phi công cấp 1, giáo viên bay Trung tâm huấn luyện Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng. Quê ở Hàng Tiện, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định; trú tại phường Phương Mai, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Phi công Nguyễn Thành Trung nhập ngũ năm 2004, học trường sĩ quan không quân. Anh là phi công cấp 1, có năng lực và trình độ rất giỏi. Trong 10 năm công tác, anh được trao tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, hạng Ba.

Thiếu tá Phi công Nguyễn Thành Trung sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống quân nhân, anh là con trai duy nhất. Anh lập gia đình năm 2016, có 1 con trai và hiện vợ đang mang bầu cháu thứ 2.

Châu Như Quỳnh