Quảng Bình:

Đề nghị kiểm lâm Lào hỗ trợ truy quét lâm tặc

(Dân trí) - Cùng với việc phối hợp với kiểm lâm Hà Tĩnh, kiểm lâm tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản gửi kiểm lâm tỉnh Khăm Muộn (Lào) đề nghị phối hợp, hỗ trợ truy quét lâm tặc phá rừng phòng hộ xung yếu tại huyện miền núi Tuyên Hóa.

Ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết, lí do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình có văn bản gửi kiểm lâm tỉnh Khăm Muộn (Lào) đề nghị hỗ trợ truy quét lâm tặc là nhiều khả năng một bộ phận lâm tặc phá rừng phòng hộ xung yếu tại địa bàn xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa khi bị cơ quan chức năng ráo riết truy quét đã vượt đường biên sang Lào lẩn trốn.

“Việc đề nghị hỗ trợ truy quét lâm tặc dựa trên các văn bản đã ký kết phối hợp quản lý, bảo vệ rừng khu vực biên giới Việt – Lào giữa kiểm lâm Quảng Bình và kiểm lâm tỉnh Khăm Muộn”, ông Thái nói.

Số lượng gỗ mà lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi rừng được xác định là hơn 50m3 (Ảnh: Hoàng Nam)
Số lượng gỗ mà lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi rừng được xác định là hơn 50m3 (Ảnh: Hoàng Nam)

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ xung yếu tại địa bàn xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa. Nơi rừng bị phá giáp với Hà Tĩnh là khu vực rừng giàu gỗ Táu và nhiều loài cây thân gỗ có giá trị khác, thuộc Tiểu khu 19, rừng phòng hộ Tuyên Hoá.

Tiến hành kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện lâm tặc chặt phá nhiều địa điểm, sau đó tập kết về Tiểu khu 19, đang chờ mang ra khỏi rừng. Số lượng gỗ mà lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi rừng được xác định là hơn 50 m3.

Ngay sau khi phát hiện vụ phá rừng này, cơ quan chức năng của huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với công an, kiểm lâm địa bàn vào cuộc thống kê các loại gỗ bị chặt phá, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ thủ phạm.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, thủ phạm của vụ phá rừng này nhiều khả năng là người Thanh Hóa và một số đối tượng từ Hà Tĩnh vào.

Đặng Tài