Đề nghị Hà Nội làm rõ khuất tất giải phóng mặt bằng ở Thạch Thất

(Dân trí) - Sau khi báo chí phản ánh về những khuất tất trong bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng khu tái định cư Khu công nghệ cao Hòa Lạc (xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ.

Trong văn bản mới gửi tới UBND TP Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị làm rõ việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp có sai phạm. Kết quả xử lý đề nghị TP Hà Nội gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 8 này.

Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và nhiều cơ quan báo chí khác phản ánh việc hàng chục người dân xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) vô cùng bức xúc khi phát hiện những điểm bất minh trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án 52,7 ha - khu tái định cư Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được huyện Thạch Thất thực hiện từ năm 2012, trong đó có 130 hộ gia đình mất đất. Đất thu hồi chủ yếu đất nông nghiệp, đất khoán 10 và đất khai hoang. Theo quy định, các hộ dân mất đất khoán sẽ được bồi thường 630.000 đồng/m2 (chia theo lao động), đất khai hoang bồi thường 105.000 đồng/m2.

Tuy nhiên, người dân phản ánh nhiều hộ gia đình không có đất giao khoán vẫn được Trưởng thôn, Chủ tịch xã Yên Bình lập hồ sơ khống để nhận tiền đền bù hàng trăm triệu đồng/hộ; nhiều hộ mất đất khai hoang nhưng lại được nhận đền bù là đất giao khoán và được hưởng mức đền bù cao 5 lần.

Điều bất thường, những người nhận đền bù này đều là bố mẹ, anh em, họ hàng của trưởng, phó một thôn trong xã Bình Yên...

Thế Kha