Quảng Nam:

Đề nghị EVN hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả động đất

(Dân trí) –Ngày 20/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bố trí nguồn kinh phí 2,532 tỉ đồng để UBND huyện Bắc Trà My khắc phục các công trình công cộng và nhà ở hư hỏng do động đất gây ra.

Đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ sửa chữa nhà hư hỏng do động đất
Đến nay người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ sửa chữa nhà hư hỏng do động đất

Theo báo cáo, tính đến ngày 6/11 đã có 856 nhà ở của nhân dân và 8 công trình công cộng bị hư hỏng, ảnh hưởng. Đó là chưa tính đến các hư hỏng do trận động đất mạnh 4,7 độ richter xảy ra ngày 15/11.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị EVN hỗ trợ UBND huyện Bắc Trà My 505 triệu đồng để sửa chữa các hệ thống cấp nước bị hư hỏng và xây dựng mới 10 giếng nước sinh hoạt; đồng thời hỗ trợ 680 triệu đồng để khẩn trương thực hiện sửa chữa, xây dựng bê tông mặt đường đối với 300m đường bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết, huyện cũng đề nghị hỗ trợ tổng cộng hơn 12,7 tỉ để sửa chữa nhà dân, công trình công cộng và đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

Trong khi đó, chiều 20/11 trong cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác TĐC đối với người dân ở các dự án thủy điện, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My – ông Trần Anh Tuấn – đề nghị lãnh đạo tỉnh can thiệp sớm với EVN để người dân có tiền sửa chữa nhà cửa.

“Đến nay, người dân vẫn chưa nhận được một đồng nào để khắc phục hậu quả của các trận động đất làm hư hỏng nhà cửa và công trình cộng cộng. Nếu chậm trễ, động đất mạnh xảy ra nữa sẽ nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người dân”, ông Tuấn nói.

Công Bính