Đề nghị đưa cặp ngà voi Beckham vào làm tiêu bản

Ngày 17/3, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị chuyển giao cặp ngà của con voi có tên là Beckham bị sát hại hồi tháng 4/2011 cho cơ quan chức năng làm tiêu bản phục vụ cho công tác nghiên cứu, giáo dục.

Con voi Beckham bị sát hại hồi tháng 4.2011. Ảnh: Nguồn Internet.

Con voi Beckham bị sát hại hồi tháng 4.2011. Ảnh: Nguồn Internet.
 
Beckham là con voi do Cty TNHH du lịch sinh thái Nam Qua (Đà Lạt) sở hữu. Vào tháng 4/2011, voi Beckham đã bị kẻ gian sát hại ngay trong Khu du lịch Nam Qua. Sau khi “phát hiện”, Công ty TNHH Nam Qua đã báo cáo cơ quan chức năng và đề nghị được hỏa thiêu voi Beckham, kể cả cặp ngà và lông đuôi. Tuy nhiên, sau đó, công an tỉnh lại phát hiện cặp ngà voi Beckham nặng hơn 23kg được giấu dưới nền nhà của nài voi Phan Đắc Mậu Đại tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

 

Mở rộng điều tra, công an phát hiện trước ngày voi Beckham bị sát hại, Giám đốc Công ty TNHH du lịch sinh thái Nam Qua là bà Phan Thị Hoa đã bán voi Beckham cho nài voi Phan Đắc Mậu Đại với giá 150 triệu đồng.

 

Tháng 5/2011, công an tỉnh đã bắt tạm giam Phan Đắc Mậu Đại và Nguyễn Ngọc Thuận (người liên quan) và cấm đi ra khỏi nơi cư trú đối với bà Phan Thị Hoa. Vụ án đã được đưa ra xét xử vào ngày 29/12/2011 và tòa đã buộc các đối tượng nộp phạt 235 triệu đồng.

 

Theo K.D
 Lao Động