Đề nghị cách chức Giám đốc Trung tâm TDTT Cà Mau

(Dân trí) - Chiều ngày 7/5, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa đề nghị cách chức Giám đốc đối với ông Trần Thế Giang - Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Thế Giang bị đề nghị cách chức vì trước đó đã bị bà Trần Ngọc Tuyền (nguyên là nhân viên của Trung tâm TDTT) tố giác có nhiều sai phạm. Sau khi làm rõ thông tin tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Dân chính Đảng đã không xử lý về mặt Đảng đối với ông Giang.

Trung tâm TDTT Cà Mau.
Trung tâm TDTT Cà Mau.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, hầu hết nội dung tố cáo của bà Tuyền đối với ông Giang đều đúng sự thật, trong đó có việc ông Giang đã khai man lý lịch để được kết nạp vào Đảng và lên vị trí lãnh đạo của trung tâm. 

Ngoài ra, theo đơn tố cáo của bà Tuyền, ông Giang và một lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau còn sử dụng tiền của đơn vị để đi dự Sea Games 27 tại Myanmar với tư cách cá nhân và có tiền lệ vi phạm pháp luật.

Về việc sử dụng tiền đơn vị đi dự Sea Games 27 tại Myanmar, ông Giang cho rằng ông đã mượn tiền của bà Trương Bích Lam (thủ quỹ đơn vị) chứ không phải của trung tâm. Trong khi đó, bà Tuyền lại có đoạn ghi âm giọng nói của một cán bộ lãnh đạo Sở VH-TT&DL thừa nhận rằng đã mượn tiền của trung tâm.

Còn về tiền lệ vi phạm pháp luật, trước đó Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau đã có kết luận là có việc nhận và chi trả tiền ăn của vận động viên không đúng quy định, cấp phát không rõ ràng, chi khen thưởng chưa đúng, chi tiền tập luyện sai quy định,…

Được biết, sau khi bà Tuyền gửi đơn tố cáo về các vấn đề nói trên, ông Trần Thế Giang đã ký quyết định kỷ luật sa thải đối với bà Tuyền mà không nêu lý do; cắt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Phương Đông (chồng bà Tuyền).

Tuấn Thanh