1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Đề nghị bán vé vãn cảnh Yên Tử từ hội xuân 2013

(Dân trí) - UBND TP Uông Bí vừa có đề nghị gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức bán vé vãn cảnh di tích lịch sử - danh thắng Yên Tử bắt đầu từ hội xuân Yên Tử năm 2013 với mức giá dự kiến 20.000-30.000đ/người/lượt.

Sáng 21/6, UBND TP Uông Bí đã tổ chức hội thảo: Tăng c­ường công tác quản lý, khai thác, tôn tạo, bảo tồn khu Di tích lịch sử và Danh thắng Yên Tử. Hội thảo tập trung đánh giá công tác quản lý tôn tạo và phát huy các giá trị của khu di tích danh thắng Yên Tử và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ du lịch, huy động mọi nguồn lực đầu tư.

Hội thảo
Hội thảo "Tăng c­ường công tác quản lý, khai thác, tôn tạo, bảo tồn khu Di tích lịch sử và Danh thắng Yên Tử".

Theo báo cáo tổng kết, năm 1974 Khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hoá và danh thắng cấp Quốc gia. Năm 1992 Hội Phật giáo Việt Nam công nhận Yên Tử là một Trung tâm phật giáo của Việt Nam. Ngày 28/9/1992 UBND tỉnh Quảng Ninh cho thành lập Ban quản lý di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Đặc biệt, ngày 26/9/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định thành lập Rừng quốc gia Yên Tử. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết là cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển Rừng quốc gia Yên Tử và khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử.

Mỗi năm có hàng chục vạn du khách hành hương về Yên Tử mùa lễ hội.
Mỗi năm có hàng chục vạn du khách hành hương về Yên Tử mùa lễ hội.

Các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và các nguồn vốn xã hội hoá đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trùng tu tôn tạo các di tích từ năm 1997 đến nay với trên 100 hạng mục công trình, tổng số vốn đầu tư gần 1000 tỷ đồng, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu của du khách khi về tham quan vãn cảnh Yên Tử.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trùng tu tôn tạo di tích, Hội UBND TP Uông Bí đã có đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh về xây dựng lộ trình thực hiện thu phí tham quan thắng cảnh Yên Tử. 

Ông Nguyễn Trung Hải - Giám đốc ban quản lý di tích danh thắng Yên Tử cho biết: “Dự kiến đề xuất phê duyệt mức vé tham quan toàn bộ khu di tích Yên Tử sẽ từ 20.000đ đến 30.000đ /lượt/người. Miễn vé đối với người cao tuổi, học sinh sinh viên, người tàn tật và các chức sắc tu hành".

Theo ông Hải, việc thu phí tham quan thắng cảnh Yên Tử sẽ giúp cho công tác quản lý khách du lịch được tốt hơn, nâng cao ý thức trách nhiệm của du khách. Du khách được tham gia đóng góp vào công tác quản lý, bảo tồn, phát triển di tích và danh thắng Rừng quốc gia Yên Tử”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng phòng phát triển nguồn tài nguyên du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Việc thu phí tham quan thắng cảnh Yên Tử để góp phần vào việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ giữa nhà nước, các tổ chức và cá nhân đối với khu di tích danh thắng Yên Tử. Việc thực hiện thu phí tham quan khu di tích Yên Tử - Rừng quốc gia Yên Tử nhằm tạo nguồn kinh phí thường xuyên, ổn định, chủ động phục vụ công tác quản lý nhà nước tại khu di tích”.

 Thế Cường