Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Chủ tịch tập đoàn Hóa chất

(Dân trí) - Xác định những vi phạm của cá nhân các lãnh đạo tập đoàn Hóa chất qua các thời kỳ là nghiêm trọng, UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật với Chủ tịch tập đoàn này – ông Nguyễn Anh Dũng và quyết định cách tất cả các chức vụ trong đảng của 3 cựu lãnh đạo khác trong doanh nghiệp.

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng

Theo thông cáo vừa ban hành của UB Kiểm tra Trung ương, từ ngày 13 đến 16/9/2017, tại Hà Nội, UB Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 17 dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng.

Một trong những nội dung được UB Kiểm tra Trung ương kết luận tại kỳ họp này là việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ và một số thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Cụ thể, UB Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân như đã kết luận tại kỳ họp thứ 16 gồm: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đỗ Quang Chiêu; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Đỗ Duy Phi.

UB Kiểm tra Trung ương nhận định, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và các cá nhân là lãnh đạo tập đoàn qua các thời kỳ được nêu trên là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Quang Chiêu và ông Đỗ Duy Phi.

UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng.

Cơ quan này cũng yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

P.Thảo