1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đề nghị 22-25 năm tù dành cho Dũng “tổng”

(Dân trí) - Cuối buổi chiều 2/8, đại diện VKS đã kết luận vụ án, giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo về cả 3 tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đưa hối lộ. Nguyên TGĐ PMU18 Bùi Tiến Dũng bị đề nghị mức án 22-25 năm tù giam.

Đầu giờ chiều, phần xét hỏi Nguyễn Đình Toản, bị cáo cũng khăng khăng chối tội. Các nhân chứng như Vũ Mạnh Tiên, Nguyễn Mậu Thôn đã khai nhận Toản hai lần nhận tiền của Bùi Tiến Dũng và hai lần gợi ý cho các con bạc chối tội, đồng thời thông báo và dặn cách đối phó với cơ quan điều tra.

 

Trước toà, bị cáo Toản kiên quyết không nhận đã giúp sức cho Dũng “tổng” chạy tội. Bị cáo phủ nhận toàn bộ những lần gặp gỡ và “tư vấn” cho các con bạc và cho rằng, việc Toản nhận tiền “giúp đỡ” từ Bùi Tiến Dũng diễn ra trước khi vụ án cá độ bóng đá bị phanh phui.

 

Các bị cáo Nguyễn Mậu Thôn, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa cũng một mực phủ nhận cáo buộc của VKS. Nguyễn Mậu Thôn khẳng định  trước toà là không cầm tiền để chạy chọt mà vay tiền để trả lương cho công nhân. Hai bị cáo Tiên và Hoa nại lý do “sếp” bảo sao thì làm vậy chứ không hề biết việc đem tiền giao cho Dũng “huế” để chạy tội.

 

Gần 4h chiều, các luật sư còn đang trình bày băn khoăn chưa nghe Tòa và Viện thẩm vấn các bị cáo đưa hối lộ đã đưa tiền cho ai, số tiền bao nhiêu thì chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố kết thúc phần xét hỏi với lời khuyến cáo: “Luật sư không cần lo hộ Tòa việc này”. Bà Ngô Thị Yến quyết định chuyển sang phần tranh luận, yêu cầu VKS luận tội các bị cáo.

 

Đại diện cơ quan công tố kết luận kết quả điều tra, thẩm vấn tại phiên tòa phù hợp với cáo trạng truy tố. Mặc dù các bị cáo không nhận tội nhưng Viện thấy đủ căn cứ để kết luận các bị cáo đã phạm tội.

 

Các bị cáo đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền đặc biệt lớn. Hành vi tổ chức đánh bạc của Bùi Quang Hưng, Nguyễn Văn Hồng ảnh hưởng lớn tới trật tự xã hội. Các “con bạc” trong vụ án sau khi phạm pháp lại tiếp tục thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng khác - đưa hối lộ - với số tiền lớn (hơn 1,1 tỷ đồng), khung hình phạt lên tới mức tử hình.

 

Nguyên TGĐ PMU18 Bùi Tiến Dũng đương nhiên phải gánh trách nhiệm lớn nhất cho các hành vi đánh bạc và đưa hối lộ. Viện cáo buộc, Dũng “tổng” đã chi tiền cho các “cửa” để chạy tội cho bản thân và đồng phạm.

 

Với những nhận định đó, VKS đã quyết định đề nghị những mức hình phạt nghiêm khắc, phạt tù kết hợp với phạt tiền dành cho toàn bộ 9 bị cáo. Dũng “tổng” bị đề nghị mức án cao nhất: 22-25 năm tù giam.

 

Mức án cụ thể VKS đề nghị

 

Bùi Tiến Dũng: 6-7 năm tù cho tội đánh bạc, 16-18 năm tù cho tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt: 22-25 năm tù. Viện cũng kiến nghị tịch thu số tiền hơn 2,2 tỷ đồng bị cáo đặt cọc để mua căn hộ chung cư Mỹ Đình đã đánh bạc; phạt thêm 30 triệu đồng và phạt gấp 3-5 lần số tiền hơn 1,1 tỷ dùng để đưa hối lộ.

 

Vũ Mạnh TiênLương Mạnh Hoa mỗi người bị đề nghị: 3-4 năm tù cho tội đánh bạc; 9-10 năm tù cho tội đưa hối lộ; tổng hợp hình phạt: 12-14 năm tù; phạt tiền 30 triệu đồng và phạt từ 1-2 lần số tiền đưa hối lộ 30.000USD.

 

Bùi Quang Hưng: 7-8 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

 

Nguyễn Văn Hồng: 8-9 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

 

Nguyễn Mậu Thôn: 9-10 năm tù cho tội đưa hối lộ; phạt gấp 1-2 lần số tiền đưa hối lộ là 500 triệu đồng.

 

Tôn Anh Dũng: 9-10 năm tù cho tội đưa hối lộ; phạt tiền 1-2 lần số tiền đưa hối lộ.

 

Nguyễn Đình Toản: 8-9 năm tù cho tội đưa hối lộ; phạt tiền 1-2 lần số tiền đưa hối lộ là 9.000USD và 50 triệu đồng.

 

Nguyễn Việt Bắc: 30-36 tháng tù cho tội đánh bạc (cho hưởng án treo); phạt bổ sung 10 triệu đồng.

  

Phương Thảo

Dòng sự kiện: Vụ Bùi Tiến Dũng PMU18