Quảng Ngãi:

Đẩy nạn nhân bị liệt đi suốt 8km dưới trời nắng để phản đối kết luận điều tra

(Dân trí) - Sáng 23/5, gia đình ông Nguyễn Một (sinh năm 1950, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) đã đẩy ông trên xe lăn suốt quãng đường khoảng 8km từ xã Nghĩa Hà về trung tâm TP Quảng Ngãi để phản đối kết luận điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" khiến ông Một bị thương tích 83%.

Mâu thuẫn từ một bụi tre

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi, ngày 7/5/2017, ông Nguyễn Một tranh chấp bụi tre trên diện tích đất của gia đình ông Nguyễn Bĩnh nên con trai ông Bĩnh là Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1997) dùng tay đánh vào mặt ông Một. Ông Một ngã và phía sau đầu va đập xuống mặt đường dẫn đến bất tỉnh.

Kết quả giám định pháp y kết luận ông Nguyễn Một có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 83%.


Ông Nguyễn Một được đẩy trên xe lăn lên trung tâm TP Quảng Ngãi để phản đối một phần kết luận điều tra của Công an TP.

Ông Nguyễn Một được đẩy trên xe lăn lên trung tâm TP Quảng Ngãi để phản đối một phần kết luận điều tra của Công an TP.

Căn cứ kết quả tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Bình về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Công an TP Quảng Ngãi đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND TP Quảng Ngãi đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Bình về tội "Cố ý gây thương tích" được quy định tại khoản 3, Điều 104 BLHS năm 1999.

Ngày 15/3/2018, VKSND TP Quảng Ngãi trả hồ sơ cho Công an TP để điều tra bổ sung làm rõ ông Bĩnh có tham gia gây thương tích cho ông Nguyễn Một với vai trò là đồng phạm hay không?

Quá trình điều tra bổ sung, các nhân chứng trong vụ án đều từ chối tham gia đối chất với ông Bĩnh và bị can Bình, đồng thời giữ nguyên các nội dung đã khai báo trước đó.

Dựa trên tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP. Quảng Ngãi kết luận không đủ căn cứ đề nghị xử lý đối với ông Nguyễn Bĩnh về hành vi "Cố ý gây thương tích" với vai trò đồng phạm.

Gia đình bị hại phản đối kết quả điều tra

Cho rằng kết quả điều tra kết luận không đủ căn cứ đề nghị xử lý ông Nguyễn Bĩnh về hành vi "Cố ý gây thương tích" là thiếu khách quan, sáng 23/5, gia đình bị hại đã đẩy ông Nguyễn Một trên xe lăn từ xã Nghĩa Hà về trung tâm TP Quảng Ngãi để bày tỏ phản đối

Trên tinh thần giải quyết vụ việc khách quan, Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời đại diện gia đình ông Nguyễn Một làm việc để giải thích rõ các vấn đề liên quan. Buổi làm việc có đại diện VKSND, lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi.

Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với người nhà ông Nguyễn Một
Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với người nhà ông Nguyễn Một

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh và TP Quảng Ngãi đã giải thích rõ quá trình điều tra vụ án; đồng thời khẳng định, việc điều tra vụ án là khách quan trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Quá trình điều tra bổ sung không đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Bĩnh là đồng phạm gây ra thương tích cho ông Nguyễn Một, vì vậy không thể khởi tố ông Nguyễn Bĩnh như yêu cầu của gia đình bị hại.

Trong khi đó, luật sư của ông Nguyễn Một đã tiếp cận được hồ sơ của vụ án và khẳng định vụ án đang được xử lý theo đúng trình tự pháp luật quy định. Vì vậy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu gia đình ông Nguyễn Một chấm dứt hành vi tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, gia đình ông Nguyễn Một tiếp tục cho rằng ông Nguyễn Bĩnh có tham gia đánh ông Nguyễn Một gây thương tích.

Đại tá Võ Văn Dương - PGĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin với báo chí về vụ án
Đại tá Võ Văn Dương - PGĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin với báo chí về vụ án

Thông tin thêm với báo chí về vụ việc, Đại tá Võ Văn Dương - PGĐ Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: quá trình điều tra và kết luận điều tra vụ án đã tuân thủ quy định của pháp luật, dựa trên những tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Đây là vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP Quảng Ngãi, quá trình điều tra, kết luận điều tra có sự giám sát của VKSND cùng cấp. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh cũng trực tiếp theo dõi, giám sát vụ việc này.

"Bị can Nguyễn Thanh Bình đang bị tạm giam, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thanh Bình. Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi không bao che cho tội phạm trong vụ việc này", Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin thêm.

Quốc Triều