Hà Nội:

Dây điện chập cháy truyền vào cửa nhà dân, một phụ nữ tử vong

(Dân trí) - Thấy bà Dân bị điện giật, anh Tuấn Anh dùng gậy gỗ gạt tay nạn nhân ra khỏi cánh cửa sắt, dập cầu dao, sau đó đưa bà Dân đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó.

Chiều tối 10/9, một vụ tử vong do điện giật xảy ra tại xóm Chí Lương, thôn Lam Sơn, xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Dân (SN 1963, trú tại xóm Chí Lương).

Đường dây điện bị chập cháy, chạm vào mái tôn, cửa sắt của nhà bà Dân, dẫn đến vụ việc đau lòng.
Đường dây điện bị chập cháy, chạm vào mái tôn, cửa sắt của nhà bà Dân, dẫn đến vụ việc đau lòng.

Theo anh Đặng Tuấn Anh (SN 1979, ở xóm Chí Lương), người đầu tiên phát hiện vụ việc, cho biết, khoảng 18h30, anh phát hiện đường dây điện đi ngang qua trước của nhà bà Dân bị chập cháy. Anh Tuấn Anh hô hoán, bảo bà Dân đi ra ngoài, tránh hỏa hoạn có thể xảy ra.

Không lâu sau, anh Tuấn Anh phát hiện bà Dân bị ngã trước cửa nhà, một tay cầm vào cửa sắt. Nghĩ rằng bà Dân bị ngã do bà này bị cụt một chân bên phải, đi lại khó khăn, anh Tuấn Anh liền lao đến đỡ bà dậy. Tuy nhiên, vừa chạm vào người bà Dân, anh Tuấn Anh giật nảy người vì bị nguồn điện truyền vào người.

Công an và nhân viên điện lực ghi nhận hiện trường vụ việc.
Công an và nhân viên điện lực ghi nhận hiện trường vụ việc.

Nhận thấy bà Dân bị điện giật, anh Tuấn Anh nhanh chóng dùng chiếc gậy gỗ gạt tay nạn nhân ra khỏi cánh cửa sắt. Hàng xóm nhà bà Dân cũng tìm cách dập cầu dao, ngắt nguồn điện. Bà Dân được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Ông Trần Văn Tành (SN 1963, chồng bà Dân) cho biết, khi xảy ra vụ việc, ông đang đi làm đồng, chỉ có mình bà Dân ở nhà.

Nhận tin báo về vụ việc, cơ quan công an và nhân viên Điện lực Thường Tín đã có mặt, ghi nhận hiện trường. Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.


Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số đoạn dây điện.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số đoạn dây điện.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định do đường dây điện từ cột vào nhà hàng xóm bà Dân bị chập cháy, truyền điện vào mái tôn, cửa sắt của gia đình bà Dân.

Tại hiện trường, con ngõ nhà bà Dân có rất nhiều đường dây điện, dây cáp truyền hình, internet chạy ngang qua các ngôi nhà. Những đường dây điện này đã xuống cấp, nhiều dây chạm vào mái tôn, “chuồng cọp” của các hộ gia đình, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, chập điện cao.

Tiến Nguyên