Lạng Sơn:

Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới

(Dân trí) - Những ngày đầu xuân, nhiều đôi bạn trẻ đã chọn cho mình một ngôi chùa linh thiêng để tổ chức lễ cưới, mong muốn đức Phật che chở cho tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.

Sáng ngày 30/1/2012 (mồng 8 tháng Giêng), hai đôi bạn trẻ là Triệu Quang Hải (dân tộc Nùng) - Nông Hồng Hạnh (dân tộc Tày) và Nguyễn Thế Hùng (dân tộc kinh) - Tô Thị Bích Hoà (dân tộc Nùng) xin được tổ chức lễ cưới (lễ Hằng thuận) tại chùa Thành - TP Lạng Sơn.

Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới - 1
Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới mong muốn đức Phật che chở cho tình yêu và hạnh phúc lứa đôi.

Đại đức Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Trụ trì chùa Thành đã chứng minh và chủ trì Lễ Hằng thuận. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Truyền ban đạo từ, nhắc nhở các đôi tân lang, tân nương giữ tròn bổn phận của người phật tử tại gia theo lời Phật dạy. Đại đức làm lễ niêm hương bạch Phật, quy y Tam Bảo và làm lễ quán đỉnh cho cô dâu, chú rể.

Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới - 2
Cô dâu thực hiện nghi lễ buộc chỉ vào cổ tay chú rể để thể hiện mong muốn giữ thủy chung.

Ngay sau phần nghi lễ, cô dâu, chú rể đã đọc lời phát nguyện thành hôn và buộc chỉ cổ tay, trao tặng nhẫn cưới. Đại đức Thích Quảng Truyền đã trao giấy chứng nhận kết hôn, điệp thụ Tam quy, Ngũ giới cho cô dâu, chú rể.

Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới - 3
Đôi vợ chồng trẻ thành tâm bái Phật.

Đại diện gia đình đã dâng lời cảm tạ, bày tỏ sự xúc động trước nghi lễ trang nghiêm và mang đậm ý nghĩa nhân văn cao đẹp, tính hướng thiện sâu sắc.

Kết thúc buổi lễ là phần hồi hướng trong tiếng nhạc uy nghiêm và sự hoan hỷ hiện rõ trên từng nét mặt của tất cả mọi người. Ngay sau buổi lễ, cô dâu, chú rể đã thả chim bồ câu hạnh phúc và bóng bay cầu nguyện an lành.

Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới - 4
Đám cưới đầu xuân tại chùa Thành - TP Lạng Sơn.
Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới - 5
Tân lang, tân nương trước giờ thực hiện hôn lễ.

Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới - 6
Nhà chùa chứng giám đôi bạn trẻ nói lời nguyện ước yêu thương, thủy chung trọn đời.

Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới - 7
Đại đức Thích Quảng Truyền trao chứng nhận kết hôn của nhà Phật chính thức công nhận đôi vợ chồng trẻ và lì xì đầu năm mới.
Đầu xuân lên chùa làm lễ cưới - 8
Cô dâu, chú rể thả chim bồ câu và bóng bay trước cổng chùa.
Thế Cường