TT-Huế:

Dầu vón cục lại tràn vào bờ biển

(Dân trí) - Trong những ngày qua, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế lại xuất hiện hiện tượng dầu vón cục tràn vào bờ biển. Đây đã là lần thứ 3 trong vòng hơn 2 tháng có hiện tượng này tại các bãi biển, gây ô nhiễm môi trường sinh thái địa phương.

Theo ông Đoàn Thao, Phó phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Vang, ngày 29/5 có một số lượng vừa phải dầu vón cục tràn vào bờ biển của 2 thôn Diên Lộc và Kế Sung của xã Phú Diên.

Đoạn đường bờ biển có dầu tràn vào khoảng gần 1km. Dầu có kích cỡ hạt trung bình chừng 0,5cm. Hiện huyện đã chỉ đạo người dân xã Phú Diên thu gom dầu vón cục vào các bao bì với tổng trọng lượng hơn 1,5 tấn.

Cũng tại huyện Quảng Điền, trong ngày 31/5 đã xuất hiện tình trạng tương tự ở bãi biển 2 xã Quảng Công và Quảng Ngạn trên chiều dài 4km. Hiện người dân đã thu gom được khoảng 2,5 tạ dầu vón cục vào bao chờ đem đi xử lý.

Dầu vón cục lại tràn vào bờ biển - 1

Dầu vón cục xuất hiện tiếp tục ở 2 huyện Phú Vang và Quảng Điền, tỉnh TT-Huế.

Theo người dân huyện Quảng Điền thì đã 5 năm rồi mới có xuất hiện chuyện dầu vón tràn vào bờ. Riêng ở huyện Phú Vang thì đã là lần thứ 3 kể từ cuối tháng 3/2011 đến nay (hơn 2 tháng - PV) có dầu vón cục tấp vào bờ biển gây ô nhiễm môi sinh.

Hiện dầu vón cục vẫn theo dòng biển tấp vào bờ trong những ngày nay với mật độ ít hơn.

Dầu vón cục lại tràn vào bờ biển - 2
Người dân dùng bao tải để gom dầu vón cục.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh TT-Huế, cho biết đã trình lên UBND tỉnh về vụ việc cũng như xin kinh phí để trả cho người dân công vớt dầu và cho xe chở dầu vón thu gom được vào Đà Nẵng tiêu hủy trong lò đốt của Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu miền Trung.

Đại Dương