Đầu tuần Hà Nội nắng nóng trở lại

(Dân trí) - Mưa rào và dông rải rác tại miền Bắc chỉ còn xuất hiện trong ngày nghỉ cuối tuần. Sang đến đầu tuần mới, toàn miền Bắc, trong đó có Hà Nội lại chuyển về trạng thái nắng nóng.

Đầu tuần Hà Nội nắng nóng trở lại - 1
Ngay đầu tuần làm việc, Hà Nội bắt đầu nắng nóng khá gay gắt. (Ảnh: TT)

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, rãnh áp thấp bị nén và gây mưa tại miền Bắc đã mờ dần, nên chỉ còn chi phối thời tiết miền Bắc đến hết ngày Chủ nhật (7/8); Hà Nội và một số địa phương lân cận vẫn còn diễn ra mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm, ngày nắng nóng đã khá gắt, cao nhất 33 độ C.

Tuy nhiên, ngay từ đầu tuần mới, Hà Nội sẽ còn nắng nóng hơn, do chịu tác động của vùng áp thấp nóng bắt đầu mạnh dần; dự báo nền nhiệt sẽ tăng cao nhất 35- 36 độ C. Nhiệt độ ngoài trời Hà Nội lại tăng đến ngưỡng 38- 39 độ.

Chi tiết thời tiết các địa phương ngày 7/8 như sau: Phía tây Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.Khu vực Hà Nội, mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp 25 - 28 độ, cao nhất  33 - 36 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 29 - 32 độ. Nam Bộ, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 
P. Thanh