Quảng Bình:

Đầu tư 700 nghìn USD cho nhà máy nước sạch “câm lặng”

(Dân trí) - Chính phủ Ý vừa ký kết gói tài trợ dự án cấp nước sạch cho các xã vùng nam của huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), gói tài trợ có tổng trị giá 700.000 USD.

Thông tin trên được ông Nguyễn Viết Ánh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cung cấp cho PV Dân trí sáng 15/6.

Theo ông Ánh, gói tài trợ nói trên sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước sinh hoạt hồ Rào Đá đã xây dựng hoàn thành vào năm 2010 về tận nhà của hơn 150.000 người dân các xã vùng nam của huyện Quảng Ninh. Hiện tại, các cơ quan liên quan đang hoàn tất các thủ tục liên quan để chuẩn bị đưa ra đấu thầu và khởi công.

“Sau khi dự án hoàn thành, người dân các xã vùng nam của huyện sẽ thoát khỏi cảnh thiếu nước sinh hoạt và phải dùng nước nhiễm phèn, nhiễm mặn vào mùa hè”, Chủ tịch huyện Quảng Ninh nói thêm.

Công trình nước sinh hoạt Rào Đá có tổng vốn đầu tư 22 tỷ đồng bị đắp chiếu từ nhiều năm nay

Công trình nước sinh hoạt Rào Đá có tổng vốn đầu tư 22 tỷ đồng bị "đắp chiếu" từ nhiều năm nay
 
Trước đó, Dân trí đã có bài phản ánh Nhà máy nước sạch sinh hoạt Rào Đá ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) được đầu tư xây dựng hoàn thành vào năm 2010 nhưng từ đó đến nay không đi vào hoạt động do không có kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước. Trong khi đó, hàng trăm ngàn dân vẫn phải ăn uống bằng nước bẩn.
 
Đặng Tài