1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đầu tư 200 triệu đồng xây “chuồng bò”

(Dân trí) - Chợ Lâm Hóa (thuộc xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) hoàn thành năm 2002 với nguồn vốn hơn 200 triệu đồng. Sau một thời gian đi vào hoạt động, khu chợ dần bị bỏ quên và trở thành nơi nghỉ ngơi cho trâu bò từ gần 5 năm nay.

Ông Cao Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa - cho biết: Nguyên nhân chính khiến chợ “ế” là do sự chênh lệch giữa cung với cầu, người bán thì nhiều người mua lại ít; dân cư phân bố thưa thớt; đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc buôn bán rất khó được duy trì. Trong khi đó, việc tiêu thụ của bà con quanh vùng chủ yếu là từ những người bán hàng rong của các xã lân cận như Hóa Tiến, Thanh Hóa…

 

Khuôn viên chợ được rào chắn cẩn thận nhưng buổi tối, một số hộ dân vẫn đưa trâu bò vào đây nhốt. Mùa nắng, mùi phân bốc ra nồng nặc, ruồi nhặng bay đầy, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến những nhà dân xung quanh.

 

Với một xã vùng cao kinh tế còn nhiều khó khăn như Lâm Hóa thì khoản tiền 200 triệu đồng bỏ ra xây “chuồng bò” như đã nói là một khoản đầu tư thật sự lãng phí.

 

Hoàng Lan