Đầu tháng 10, khởi công Nhà Quốc hội

Chủ trì cuộc họp chiều 1/7 với Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban quản lý dự án sớm trình dự án để thẩm định phê duyệt ngay trong tháng này.

 

Đầu tháng 10, khởi công Nhà Quốc hội  - 1

Hình ảnh phối cảnh phòng họp chính Nhà Quốc hội được bố trí theo hình tròn. (Ảnh: Vietnamnet)

 

Về thiết kế kỹ thuật, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Xây dựng tổ chức hội đồng thẩm định và Bộ trưởng Xây dựng sẽ phê duyệt trong tháng 8 tới.

 

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội, dự án do Tư vấn thiết kế lập đã hoàn thành ngày 30/6 theo đúng tiến độ. Hiện Ban quản lý dự án đang hoàn thiện các thủ tục trình Bộ Xây dựng.

 

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã xem xét 2 phương án kiến trúc mặt đứng trên cơ sở 6 phương án kiến trúc mặt đứng công trình của dự án Nhà Quốc hội được Tư vấn thiết kế nghiên cứu đưa ra.

 

Về bố trí mặt bằng các tầng và các chức năng khác của công trình Nhà Quốc hội, sau nhiều lần chỉnh sửa, hiện nay Tư vấn thiết kế đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong nhiệm vụ thiết kế được duyệt và yêu cầu của Văn phòng Quốc hội.

 

Theo đó, phòng họp Quốc hội có 2 tầng, tầng 1 bố trí 800 chỗ ngồi, tầng 2 300 chỗ. Hướng trục chính phòng họp Quốc hội hiện đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Tư vấn Thiết kế nghiên cứu bổ sung phù hợp với văn hoá Việt Nam.

 

Tại buổi làm việc, nhiều thành viên của Ban chỉ đạo băn khoăn về tiến độ của công tác di dời và khai quật khảo cổ học có thể chậm tiến độ bàn giao mặt bằng.

 

Bà Nguyễn Thị Duyên, Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết: Theo kế hoạch đã điều chỉnh, công tác di dời hiện vật khảo cổ và bàn giao mặt bằng khu vực xây dựng Nhà Quốc hội hoàn thành vào cuối tháng 6/2009, hiện Viện Khảo cổ học đang tích cực thực hiện, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng vào 15/7 tới.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý Ban quản lý xem xét lại tiến độ, trên cơ sở đó có phương thức lựa chọn nhà thầu và các đơn vị tư vấn để khởi công xây dựng công trình vào đầu tháng 10/2009. Đồng tình với các chuyên gia trong việc lựa chọn phương án D1 về kiến trúc mặt đứng, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban quản lý cần làm rõ tính đặc sắc của phương án này.

 

Cùng với việc yêu cầu phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào ngày 15/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các công trình liên quan tới dự án như việc lập Công viên lịch sử văn hoá tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long phải gắn với phương án bảo tồn, Ban quản lý phải chọn tư vấn nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm lập quy hoạch này.

 

Theo dự kiến, công trình Nhà Quốc hội sẽ hoàn thành vào tháng 2/2011 để kịp phục vụ kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII.

 

Theo Cổng TTĐT Chính phủ