Thanh Hóa:

Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tài

(Dân trí) - Với mong muốn một năm mới nhiều điều tốt lành, gia đình hạnh phúc, những ngày đầu năm này, hàng vạn người lại trở về Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn nằm trong Khu di tích Cửa Đạt để dâng hương cầu lộc, cầu tài…

Khu di tích lịch sử Cửa Đạt nằm trên địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Thường xuân, đây là lễ hội truyền thống diễn ra từ đầu tháng giêng đến tháng 3 Âm lịch hàng năm.

Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tài    - 1
Người dân và du khách tham gia lễ hội.

Ngay từ những ngày đầu của năm Nhâm Thìn, hàng vạn người dân cùng du khách thập phương lại nô nức về đây để dâng hương tưởng nhớ công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng ngàn.

Để tưởng nhớ công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn, người dân nơi đây đã lập nên hai ngôi đền bên cạnh nhau để dân chúng trong vùng có thể thường xuyên hương khói.

Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tài    - 2
Đến chùa Cửa Đạt, không thể thiếu lộc đầu năm.

Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tài    - 3
Dòng người đi lễ chùa.

Ngay những ngày đầu mở cửa đã có tới hàng ngàn người tới dâng hương mỗi ngày. Nhưng có lẽ người dân cùng du khách tới đông hơn hết là vào những ngày đầu năm trùng vào những ngày lễ. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày mồng 6 tết vào đúng vào ngày thứ 7 nên dường như lượng khách tới đây đông hơn so với các ngày khác.

Ngay từ sáng sớm để phục vục vụ cho người dân cũng như du khác tới dâng hương, hái lộc đầu năm, hai bên đường dẫn vào trong đền đã bầy kín nào la lá quế, lá chè, những ống cơm lam… và đặc biệt là bàn bán và kiêm luôn phần ghi sớ thu hút đông người đến.

Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tài    - 4

Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tài    - 5
Chuẩn bị lễ vật vào chùa.

Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tài    - 6
Dâng hương, cầu khấn cho năm mới nhiều tài lộc và sức khỏe.

Du khách tới dâng hương chỉ mất 10.000 đồng là đã có trong tay một lá sớ với đầy đủ tên tuổi của các thành viên trong gia đình. Điều đặc biệt, sau khi dâng hương cầu lộc, cầu tài xong khi ra về du khách không thể thiếu trên tay một bó lá cây mang về, quan niệm đây là lộc mang về nhà cầu mong một năm mới nhiều tài lộc.

Người tới đây dâng hương đến từ mọi miền đất nước, ngoài người dân Thanh Hóa còn có du khách ở các tỉnh cách xa hàng nghìn cây số cũng đến dâng hươnh như: Nghệ An, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội hay TP.HCM…

Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tài    - 7
Làm công đức.

Đầu năm đi lễ Bà Chúa thượng ngàn cầu lộc, cầu tài    - 8
Nhiều du khách không quên chụp ảnh lưu niệm khi đến thăm chùa.

Anh Hoàng Văn Thắng, một du khách tới từ thủ đô Hà Nội với vẻ mặt tươi cười tâm sự: “Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu năm tôi lại đưa cả gia đình vào đây dâng hương, hái lộc cầu cho gia đình một năm mới mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn Năm nay chúng tôi vào đây đúng ngày thứ Bảy nên người tới dâng hương đông quá”.

Còn chị Nguyễn Thị Thùy, ở huyện Hoằng Hóa chia sẻ: “Năm nào đầu năm tôi cũng tới Đền cầu cho gia đình một năm mới mạnh khỏe. Sau khi dâng hương xong mỗi khi ra về tôi không quên mua một bó lá quế mang về, tượng trưng cho mang lộc về nhà ”.

Hoàng Văn