Đau lòng cháu bé ngã xuống giếng, tử vong

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27/5, em Châu Văn Xuân (8 tuổi), ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) trong lúc đi lấy nước đã bị rơi xuống giếng sâu dẫn đến chết đuối.

Theo lời kể của mẹ cháu Xuân, chiều cùng ngày, cháu Xuân cùng với mẹ đi chăn cừu ngoài đồng ruộng (khu vực thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam ). Do số lượng cừu nhiều, sợ cháu không trông coi được nên mẹ bảo Xuân đi lấy nước trong giếng để uống (giếng cách khoảng 200 m).

Khi đến giếng múc nước, cháu Xuân đã bị rơi xuống. Khá lâu sau không thấy con trở lại, người mẹ đến giếng tìm con nhưng đã quá muộn.

Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra, tập thể trường tiểu học Văn Lâm cùng chính quyền địa phương đã đến chia buồn, động viên gia đình.

Đây là bài học cảnh báo các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn nữa đến an toàn tính mạng của con em mình; đồng thời đây cũng là sự cảnh tỉnh đối với các học sinh khi ra sông, suối tắm dễ nguy hiểm đến tính mạng.
 
Theo Công Thử
Baotintuc.vn