1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dầu khí thưởng Tết cao nhất ngành Công thương

Theo báo cáo của Công đoàn ngành Công thương thì thưởng Tết năm 2008 cao nhất trong toàn ngành thuộc về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với mức thưởng bình quân khoảng 8,5 triệu đồng/người.

Ông Đỗ Đăng Hiếu, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương cũng cho biết thêm, năm nay, 19 Tập đoàn, Tổng công ty trong ngành bình quân trích ra khoảng 500 triệu đồng để tổ chức Tết cho khoảng hơn nửa triệu cán bộ công nhân viên.

Trong đó, các Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý khoảng hơn 191 nghìn người; các ngành khác như: Dầu khí có khoảng 267,1 nghìn lao động, ngành điện lực là 87,3 nghìn, than khoáng sản 111 nghìn, dệt may 109 nghìn, các đơn vị khác 16 nghìn lao động.

Theo ông Hiếu, năm nay do lương bình quân toàn ngành tương đối ổn định (khoảng 3,5 triệu đồng/tháng) nên các doanh nghiệp cũng đã trích quỹ khen thưởng để thưởng Tết cho người lao động.

Hầu hết các Tập đoàn, Tổng công ty đã thưởng thêm 1 tháng lương bình quân tính của cả 1 năm cho người lao động.

Đứng ở vị trí “quán quân” về thưởng Tết là ngành dầu khí với 8,5 triệu đồng/người, kế tiếp là ngành rượu bia, thuốc lá có mức thưởng 5 triệu đồng (Công ty Bia Sài Gòn thưởng 5 triệu đồng, Công ty bia Hà Nội thưởng gần 4 triệu đồng), ngành than khoáng sản 5 triệu đồng, thép là 4 triệu đồng, điện lực là 4,5 triệu đồng, ngành nhựa là 4,5 triệu đồng...

Số doanh nghiệp có mức thưởng Tết thấp hơn là khối dệt may, da giày và các ngành dịch vụ khoảng 2,2 triệu đồng/người.
Theo VTCNews