Đắk Lắk:

Đầu bò rừng bị vứt lại trong Vườn quốc gia Yok Đôn

(Dân trí) - Ngày 11/12, Chi cục kiểm lâm và Chi cục lâm nghiệp Đắk Lắk đã có kết luận giám định một chiếc đầu động vật được 2 đối tượng lạ mặt vứt lại trong Vườn quốc gia Yok Đôn.

Kết luận cho biết đó là chiếc đầu bò rừng, thuộc nhóm 1B, là loại động vật quý hiếm, có tên khoa học là Bos javanicus. Đây là loài động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Chiếc đầu có trọng lượng 35kg, chiều dài sừng là 52cm (2 sừng), chiều dài từ đỉnh đầu đến mõm là 53cm.

Trước đó, ngày 3/12, các cán bộ kiểm lâm Trạm kiểm lâm số 6, Vườn quốc gia Yok Đôn trong lúc đi tuần tra đã phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đang điều khiển voi luồn lách ở trong rừng.

Sau khi bị kiểm lâm phát hiện, 2 đối tượng đã thúc voi chạy sâu vào rừng, nhằm tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra. Trong lúc tháo chạy, các đối tượng đã vứt lại 1 đầu động vật được sấy khô như đã kể trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Viết Hảo