Nghệ An:

Đặt máy kiểm tra, lấy mẫu “giải mã” hiện tượng tự bốc cháy

(Dân trí) - Sáng nay (3/4), đoàn liên ngành Nghệ An đã có mặt tại gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh (xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) khảo sát thực địa, lấy một số mẫu để tìm hiểu, xác định nguyên nhân gây cháy liên tiếp.

Đoàn kiểm tra xem xét các đồ vật bốc cháy tại nhà ông Thanh.
Đoàn kiểm tra xem xét các đồ vật bốc cháy tại nhà ông Thanh.

Đoàn liên ngành gồm Sở KH&CN Nghệ An, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An, Cảnh sát PCCC, Hội đồng khoa học trường ĐH Vinh… đã tiến hành đặt máy kiểm tra, đo đạc địa chất tại nhà ông Thanh và lấy một số mẫu để nghiên cứu.

Các nhà khoa học đưa dụng cụ để tiến hành lấy các mẫu liên quan tìm nguyên nhân cháy
Các nhà khoa học đưa dụng cụ để tiến hành lấy các mẫu liên quan tìm nguyên nhân cháy

Máy lấy mẫu phân tích 
Máy lấy mẫu phân tích 

Trao đổi với PV Dân trí, chiều 3/4, PGS.TS Nguyễn Hoa Du - Trưởng khoa Hóa, trường ĐH Vinh - cho biết: “Chúng tôi đã lấy mẫu khí, mẫu vải (nơi các đám cháy xuất hiện với tần suất nhiều) mẫu đất về để nghiên cứu, tìm nguyên nhân gây cháy. Riêng mẫu nước (nguồn nước giếng), chúng tôi thực hiện đo tại chỗ nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Do hiện tượng các đồ vật tự cháy như mô tả của người nhà xảy ra cách thời điểm lấy các mẫu khá lâu nên việc xác định nguyên nhân gây cháy gặp nhiều khó khăn và cần thời gian mới có thể có kết luận chính thức được”.

PGS.TS Du cho biết thêm, khoảng hơn 10 năm trước tại Nghệ An cũng xuất hiện hiện tượng cháy có đặc điểm khá giống như tại nhà ông Thanh nhưng xảy ra ở bãi sông và nguyên là do chất phốt pho trắng gây nên.

“Hiện chúng tôi chưa đưa ra nhận định gì về hiện tượng này. Cần chờ các kết quả phân tích từ các mẫu lấy được. Người dân cũng không nên quá hoang mang, lo lắng trước hiện tượng này”.

 
Đặt máy nơi xuất hiện đám cháy để lấy mẫu phân tích.
Đặt máy nơi xuất hiện đám cháy để lấy mẫu phân tích.

Nguyễn Duy - Hòa Vinh