Thừa Thiên Huế:

Đất bùn tràn vào hàng chục nhà dân

(Dân trí) - Chiều 13/9, tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên- Huế, tính đến 15h cùng ngày, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết, 1 người bị thương do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4.

Vào khoảng 2h sáng ngày 13/9, ông Trần Xuân Hối (67 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc) trong lúc bão đổ bộ đã đến bến nước sông Truồi kiểm tra lại ghe thuyền thì không may bị trượt chân, ngã tử vong.

Tại huyện Quảng Điền, ông Hồ Xuân Lan (trú xã Quảng Lợi) bị cây gãy đổ trúng người, bị thương, đang được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cứu.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, 41 mái nhà đã bị tốc mái, trong đó có 40 nhà chính tốc mái từ 20 đến 50%; 1 nhà tốc mái hoàn toàn và 1 nhà bị sập, nhiều nhất là huyện Phong Điền và Phú Vang.

Đặc biệt ở huyện miền núi Nam Đông, do mưa to và rất to kết hợp với bùn đất đang thi công trên tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan nên nhiều đất bùn đã chảy tràn vào 25 nhà dân sống ven tuyến đường này. UBND huyện Nam Đông đã huy động lực lượng phối hợp đơn vị thi công xử lý, khơi thông dòng chảy.

Đất tràn vào một nhà dân ở huyện miền núi Nam Đông
Đất tràn vào một nhà dân ở huyện miền núi Nam Đông

Đơn vị thi công tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan khẩn trương dọn bùn (ảnh: T.B)
Đơn vị thi công tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan khẩn trương dọn bùn (ảnh: T.B)

Ngoài ra tại huyện Nam Đông còn xảy ra 5 điểm sạt lở lớn tại thị trấn Khe Tre, xã Hương Phú và Hương Lộc làm bồi lấp các cống ngầm, cầu và đường, 1 nhà dân bị sập do đất sạt lở nhưng không có thương vong về người.

Ở huyện miền núi A Lưới, hơn 184m3 đất tràn lên mặt đường QL 49A và 49B, nhiều tuyến đường liên thôn, xã bị hư hỏng, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Ở huyện Phú Vang, gió bão đã làm 1 trạm biến áp bị hỏng, 1 đường dây cao thế bị đứt. Ở xã Vinh Hà có triều cường, sóng lớn khiến nước tràn qua thân đê Tây phá Cầu Hai làm hư hỏng nặng 4 điểm với chiều dài 50m, sụt sâu 1m.

Toàn tỉnh có nhiều cây xanh bị đổ, gãy. Cụ thể trên QL 49A và 49B có 323 cây xanh bị gãy đổ; huyện Phong Điền có 100 cây lâm nghiệp bị đổ, gãy. Hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường TP Huế, cây xanh trong trường học, các khu di tích… bị đổ gãy. Có gần 10 cây me tây ở đường Đống Đa mới trồng vài năm bị đổ ngã…

Cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế
Cây xanh bật gốc trên đường Nguyễn Huệ, TP Huế

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trong ngày 13/9 Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học.

Đại Dương