Đắp khẩn cấp đoạn đê biển xung yếu nhất TT-Huế

(Dân trí) - Sáng 4/10, ứng phó trước cơn bão số 7 có nguy cơ đổ bộ vào miền Trung, hàng trăm người dân cùng bộ đội đã tiến hành đắp đê khẩn cấp tại bờ biển xóm Ghềnh, thôn Thái Dương Hạ Nam, xã Hải Dương, Thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế.

Đây là tuyến đê biển xung yếu nhất tại Huế tính đến thời điểm hiện tại. Trong nhiều năm qua, biển đã xâm thực dữ dội vào bờ khiến cho nhiều nhà dân phải di tản hay bỏ nhà lại đi sinh sống nơi khác. Dù đã nhiều lần gia cố nhưng đoạn khoảng 1km tại đây càng ngày càng bị biển lấn vào.

Để chủ động đối phó với cơn bão số 7 rất mạnh có nguy cơ tiến vào thẳng miền Trung, trong đó khả năng ảnh hưởng lớn đến Huế, hơn 500 người dân tại xã Hải Dương cùng bộ đội đồn cửa khẩu Thuận An đã tiến hành đắp đoạn bờ biển xung yếu nhất tại xóm Ghềnh với khoảng 200m. Có tổng cộng 2.000m3 đá tảng to được bao trong 150 rọ sắt cùng với 4.000 bao cát được đắp theo lớp dày khoảng 5m từ biển vào với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

Đoạn đê biển 200m vừa được đắp xong
Đoạn đê biển 200m vừa được đắp xong

Tuy nhiên, do thiếu kinh phí nên chỉ được đắp một trọng yếu, còn lại hơn 300m bờ biển kế tiếp đành phải bỏ trống. Theo ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch UBND xã Hải Dương: “Nếu bão vào sẽ có khả năng gây chia cắt 56 hộ dân với gần 300 người sống ở thôn Cồn Đâu bên ốc đảo giữa đầm phá, và ảnh hưởng đến hơn 100 hộ nuôi cá đầm ở sát biển khi nước biển vào sẽ làm mặn hóa nước đầm phá làm tôm cá chết, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho bà con. Ngoài ra, uy hiếp trực tiếp đến hàng trăm hộ dân ở gần biển. Khả năng sẽ mở 1 cửa biển mới ở đây là hoàn toàn xảy ra nếu đê kè không được gia cố”.

Có mặt tại hiện trường để theo dõi công tác đắp đê biển chắn sóng, ông Phan Thanh Hùng, CVP Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết hiện đã có dự án tái định cư trong đất liền cho 56 hộ dân ở thôn Cồn Đâu  có khả năng gặp nguy hiểm cao. Nếu bão vào, sẽ sơ tán khẩn cấp các hộ dân này.

“Ngoài Hải Dương ra, trên dải bờ biển tỉnh TT-Huế còn có thêm các điểm nóng về khả năng sạt lở hay bị biển xâm thực như Thuận An, Vinh Hải, Phú Thuận, Vinh Hiền, Quảng Công, Quảng Ngạn, Phú Diên, Phong Hải. Ước tính có khoảng 30km bị sạt lở với 10km sạt lở nặng cần được khắc phục. Riêng ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cũng là điểm nóng sau Hải Dương khi có 1 đoạn dài 4km độn cát cao dọc biển bị xói chân, ảnh hưởng đến hơn 300 hộ dân. Chúng tôi sẽ xem xét di dời trong cơn bão các hộ dân nguy hiểm ở đó để bảo toàn tính mạng cho bà con” – ông Hùng cho biết thêm.

Đoạn đê biển 200m vừa được đắp xong

Các cán bộ tại Thị xã Hương Trà và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh TT-Huế đã về thị sát chỉ đạo
 
Hơn 300 mét bờ biển còn lại phải để không vì không đủ kinh phí

Hơn 300 mét bờ biển còn lại phải để không vì không đủ kinh phí
 
Hơn 300 mét bờ biển còn lại phải để không vì không đủ kinh phí
Một số nhà sát bờ biển đã phải bỏ hoang vì người dân đi di tản sang vùng khác ở trước sức tấn công dữ dội của biển

Đại Dương