Thanh Hóa:

Đào rừng "khủng" 35 năm tuổi giá 60 triệu đồng

(Dân trí) - Một cây đào rừng được xem là "khủng" nhất Thanh Hóa từ trước đến nay, có tuổi đời khoảng trên 35 năm, trưng bày ở công viên Hội An, vừa được một người chơi cây ở Hà Nam mua với giá 60 triệu đồng.

Chủ nhân của cây đào "khủng" trên là anh Trần Trọng Sơn, quê ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Anh Sơn cho biết anh đã mua cây đào này của một gia đình ở huyện miền núi Thạch Thành rồi thuê xe chở về đây bán.

 Cây đào được mua với giá 60 triệu đồng.
 Cây đào được mua với giá 60 triệu đồng.

Cũng theo anh Sơn thì đây là loại đào phai, thường sống ở vùng núi cao, có tuổi đời khoảng trên 35 năm. Cây cao khoảng 7m, đường kính thân cây chỗ lớn nhất khoảng 50cm. Cây đào có nụ, hoa và lộc chi chit, thân cây xù xì rêu phong…

Để mang được cây đào về thành phố, anh Sơn đã phải thuê một chiếc ô tô cẩu và 4 lao động đào lấy cả bầu cây. Ngay khi cây đào rừng có mặt tại công viên Hội An, rất nhiều người chơi cây đã kéo về đây để tận mắt chứng kiến cây đào rừng lớn  cao bằng cả ngôi nhà 2 tầng này.

 Cây đào được mua với giá 60 triệu đồng.

 Cây đào được mua với giá 60 triệu đồng.

Cũng ngay khi được trưng bày ở công viên Hội An, đã có rất nhiều người đến xem và trả giá 30 - 40 triệu đồng nhưng chủ nhân của cây đào đều từ chối.

Một người sành chơi cây cảnh ở đây cho biết: “Tôi chơi cây đã ngót 30 năm, cành đào "khủng" thì tôi đã từng thấy, nhưng chưa bao giờ thấy có cây đào nào lớn thế này. Cây đào này cho hoa, nụ, lộc rất nhiều, tán rộng thể hiện sự uy nghi, sung túc, ấm no”.

 Chỗ to nhất của cây đào có đường kính khoảng 50cm.
 Chỗ to nhất của cây đào có đường kính khoảng 50cm.

Thông tin về cây đào "khủng", tuổi đời cao đã đến tai một đại gia ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam). Vị khách này đã vào xem cây và đồng ý trả giá 60 triệu đồng để có được cây đào “độc” nói trên.


Nguyễn Thùy