Quảng Ngãi:

Đảo Lý Sơn lần đầu tiên có xe cấp cứu

(Dân trí) - Trao đổi với PV <i>Dân trí</i> ngày 30/1, ông Mai Hữu Hậu - Giám đốc Trung tâm Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn - cho biết: “Địa phương mới được tài trợ mua một chiếc xe cấp cứu chuyên dụng đầu tiên ở đảo Lý Sơn”.

Chiếc xe cấp cứu đầu tiên ra phục vụ nhân dân đảo Lý Sơn bằng tàu gỗ


Chiếc xe cấp cứu đầu tiên ra phục vụ nhân dân đảo Lý Sơn bằng tàu gỗ

Chiếc xe cấp cứu đầu tiên ra phục vụ nhân dân đảo Lý Sơn bằng tàu gỗ
 
Theo đó, xe cấp cứu chuyên dụng được tài trợ bởi Quỹ Sống để yêu thương Việt Nam, trị giá gần 700 triệu đồng, mang biển kiểm soát 76M-000.74.

 

Bà Trần Thị Hải (ngụ xã An Vĩnh) phấn khởi nói: “Thấy chiếc xe cấp cứu về đảo thật lạ và đẹp quá. Lâu nay, mỗi khi người dân cần đi cấp cứu phải dùng xe máy hoặc các phương tiện thô sơ để vận chuyển. Bây giờ bà con cần cấp cứu thì gọi điện để xe cấp cứu đến chở là an toàn rồi”.

 

“Khi xe cấp cứu được đưa vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân khi gặp sự cố cần cấp cứu. Đây là điều kiện tốt để ngành y tế chúng tôi bổ sung thêm cơ sở vật chất cũng như nâng cao năng lực phục vụ cho nhân dân”, ông Hậu cho biết.

 

Dự kiến, vào ngày 4/2/2013, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận xe cấp cứu mang BKS 76M-000.74 đầu tiên trên quê hương Hải đội Hoàng Sa.

 

Hồng Long