Đào hầm vượt ngục từ nhà vệ sinh, 10 bị cáo lĩnh án

(Dân trí) - Lợi dụng camera bị che khuất, 10 can phạm dùng song sắt cưa được thay phiên nhau khoét hầm hố ga nhà vệ sinh xuyên qua vách tường rồi chui ra ngoài theo hệ thống thoát nước.

Đào hầm vượt ngục từ nhà vệ sinh, 10 bị cáo lĩnh án - 1
Các bị cáo đang nghe tuyên án của HĐXX

Ngày 18/5, TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án “trốn khỏi nơi giam giữ” và “Trộm cắp tài sản” đối với 10 bị cáo là can phạm tại buồng giam số 6 thuộc nhà tạm giữ - Công an quận Tân Phú.

Hầu tòa gồm có các bị cáo: Vũ Anh Tuấn (tự Tuấn “sida”, 31 tuổi), Phạm Bình Hùng (tức “Hùng mồ côi”, 27 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tấn Phát (34 tuổi, đối tượng đã có 4 tiền án đang bị tạm giam về tội cướp giật), Nguyễn Quốc Tuấn (29 tuổi, 2 tiền án, tiền sự đang bị tạm giam về tội trộm cắp), Nguyễn Văn Giàu, Vũ Chí Công, Huỳnh Hiếu Kem và Trần Văn Lùn bị truy tố về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Riêng bị cáo Nguyễn Minh Hùng (tự Hùng “chuột”, 38 tuổi) là kẻ chủ mưu bị truy tố cả 2 tội danh “trốn khỏi nơi giam giữ” và tội \”Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, các bị cáo trên bị tạm giam trong buồng giam số 6 thuộc nhà tạm giữ - Công an quận Tân Phú. Giữa tháng 8/2009, trong những lần gặp mặt gia đình, Vũ Anh Tuấn đã dặn vợ lần sau đến thăm thì bỏ chiếc di động vào trong hộp sữa gửi vào cho.

Khoảng 19h ngày 12/10/2009, tại buồng giam số 6 có 16 can phạm. Nguyễn Minh Hùng tập trung số can phạm trong buồng lại và thông báo sẽ tổ chức trốn, nếu ai không đồng ý thì ra phía sau ngồi và không được tiết lộ thông tin nếu không sẽ bị giết.

Hùng lấy điện thoại của Tuấn nhắn tin về cho Lan, một đối tượng bên ngoài, cho biết muốn trốn trại và hướng dẫn người này cách gửi vào nhà giam lưỡi cưa sắt và quần áo sử dụng cho việc trốn trại.

Ngày 13/10/2009, Hùng nhận được những món hàng trên từ người nhà lợi dụng danh nghĩa thăm nuôi “tuồn” vào. Tuấn, Hùng, Phạm Bình Hùng, cùng nhau cưa đứt 2 đoạn song sắt dài khoảng 50cm của lồng sắt buồng giam. Chúng định thoát ra ngoài qua song sắt này nhưng phát hiện bên ngoài là bức tường cao không thể trèo qua được.

Ngày 14/10/2009, Tuấn dùng hai đoạn song sắt cạy chỗ hở giữa nền sàn nước và tường khu vực nhà vệ sinh lên một mảng lớn rồi bắt đầu đào. Để không bị phát hiện, các đối tượng này giả vờ thay nhau đi vệ sinh nhưng thực tế là đào hầm chui.

Đến 22h ngày 16/10/2009, nhóm đối tượng đào thông ra bên ngoài chỗ cống thoát nước sát buồng giam. Từ 3h30 đến 3h40 ngày 17/10/2009, Hùng cùng 9 can phạm khác lần lượt chui ra được bên ngoài phía sau nhà tạm giữ trốn thoát.

Sau khi trốn khỏi nơi giam, khoảng 1h ngày 31/10/2009, Hùng đột nhập vào một ngôi nhà trên đường Lê Đại Hành, quận 11, trộm được một chiếc xe Nouvo. Đến chiều 1/11/2009, Hùng điều khiển chiếc xe này lưu thông trên đường vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm nên bị Cảnh sát 113 bắt giữ.

Các đối tượng còn lại đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã và sự vận động đầu thú của gia đình bị cáo.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi đào tẩu khỏi trại giam của mình. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng tổng hình phạt là 7 năm tù về 2 tội “Trộm cắp tài sản” 3 năm và tội “trốn khỏi nơi giam giữ” 4 năm.

Các bị cáo khác bị phạt về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”: Vũ Anh Tuấn bị phạt 4 năm tù, Phạm Bình Hùng, Huỳnh Hiếu Kem, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Quốc Tuấn, Vũ Chí Công bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Văn Lùn, Nguyễn Văn Giàu bị phạt 3 năm tù. Các bị cáo này còn đang thực hiện mức án tù từ 1,6 năm đến 8 năm trong một vụ án khác tại quận Tân Phú.

Công Quang