Đắk Lắk:

Đào cống dẫn nước, hai người đàn ông chết thảm

(Dân trí) - Trong lúc 5 người đàn ông đang đào mương để lắp đặt hệ thống ống cống tưới cà phê, không may bị đất ở phía trên sụp xuống vùi lấp. Hai người trong số này tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 18/2, Thượng tá Nguyễn Văn Vi - Phó Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai người đàn ông trong khi đang đi đào mương nước.

Hiện trường mương nước nơi khiến 2 người tử vong (ảnh VKSND tỉnh Đắk Lắk)
Hiện trường mương nước nơi khiến 2 người tử vong (ảnh VKSND tỉnh Đắk Lắk)

Trước đó, vào ngày 17/2, ông Lê Quang Vinh (57 tuổi) cùng với Võ Thanh Minh (43 tuổi), Võ Tấn Sơn (34 tuổi), Nguyễn Văn Lĩnh (33 tuổi) và Lê Quang Nguyên (22 tuổi) đều ngụ tại xã EaNgai, huyện Krông Búk cùng nhau đi đào mương nước để lắp đặt hệ thống ống cống nhằm dẫn nước thuận lợi cho việc tưới cà phê tại khu vực đập Suối Cụt ở trong thôn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, trong lúc 4 người (ngoại trừ anh Nguyên) đang đứng dưới mương có độ sâu khoảng 3m, rộng 0,5m để đào dẫn ống cống thì bất ngờ phần đất phía trên mương nước bấp ngờ đổ sập xuống vùi lấp tất cả.

Lúc này anh Vinh và anh Minh đã ngoi lên được và thoát chết. Sau đó, mọi người cùng nhau đào xới đất để cứu anh Lĩnh và anh Sơn nhưng mãi đến khoảng 30 phút sau mới tìm được hai nạn nhân. Lúc này cả hai anh đã tắt thở.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng huyện Krông Búk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thúy Diễm