Quảng Trị:

Đào ao cá phát hiện 2 quả đạn pháo của hải quân Mỹ

(Dân trí) - Trong lúc đào ao cá, người dân tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 2 quả đạn pháo lớn. Lực lượng xử lý bom mìn lưu động đã có mặt, vận chuyển đạn pháo đưa đi hủy nổ.

Ngày 31/5, hai quả đạn pháo nói trên đã được đội lưu động của Dự án RENEW và Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy xử lý hủy nổ an toàn, tại bãi nổ tập trung ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Được biết, đây là 2 quả đạn pháo của hải quân Mỹ, được bắn từ tàu chiến, hay còn gọi là pháo hạm, có đường kính trên 200 mm, trọng lượng mỗi quả hơn 90kg, chứa thuốc nổ liều cao.

Trước đó, một người dân ở thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh gọi đến số máy đường dây nóng thông tin về việc hàng xóm của ông gặp phải 2 quả đạn pháo lớn trong khi đang đào ao cá.

Ngay sau đó, Đội xử lý bom mìn lưu động số 3 với sự chỉ đạo của cán bộ Kỹ thuật Quốc gia Bùi Trọng Hồng đã lập tức đến hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, người dân đã di chuyển 2 quả đạn pháo để tiếp tục đào ao.

Lực lượng xử lý bom mìn lưu động vận chuyển đạn pháo về nơi an toàn để hủy nổ (Ảnh: Dự án Renew)
Lực lượng xử lý bom mìn lưu động vận chuyển đạn pháo về nơi an toàn để hủy nổ (Ảnh: Dự án Renew)

Lực lượng xử lý bom mìn lưu động đã tiếp cận 2 quả đạn pháo này. Do trời tối không thể đảm bảo công tác xử lý an toàn, lực lượng xử lý bom đã đánh dấu khu vực nguy hiểm và cảnh báo với người dân.

Ngày hôm sau, đội lưu động số 3 trở lại thôn Thủy Khê và cẩn trọng vận chuyển hai quả đạn pháo về bãi nổ tập trung tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong để xử lý.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, các đội RENEW-NPA đã xử lý an toàn gần 500 vật liệu chưa nổ các loại do người dân thông báo đến đường dây nóng.

Đ. Đức