1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam Định:

Đánh trọng thương, đốt xe máy của hai “cẩu tặc”

(Dân trí) - Phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy, nghi là “cẩu tặc”, người dân lập tức vây bắt. Ngay lập tức, 2 đối tượng này dùng tuýp sắt và phớ để chống trả. Quá bức xúc người dân đã đốt xe máy đồng thời đánh hai đối tượng trọng thương.

Theo người dân ở thôn Rinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định, khoảng 6 giờ ngày 25/9, có 2 thanh niên điều khiển chiếc xe máy BKS 18Z8-8903 chạy hướng Nam Định - Ninh Bình. Trên xe có đèo theo một bao tải màu vàng.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Khi đến khu vực cầu Non Nước, thuộc địa bàn thôn Rinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, một số người dân nghi là “cẩu tặc” nên hô hoán nhau vây bắt. Bị người dân vây bắt, hai đối tượng trên đã dùng tuýp sắt và dao phớ để chống trả làm một người bị thương.

Chiếc xe máy của 2 tên cẩu tặc bị đốt chạy rụi
Chiếc xe máy của 2 tên "cẩu tặc" bị đốt chạy rụi

Do bức xúc vì trong thời gian qua thường xuyên bị mất chó, hai đối tượng lại chống trả quyết liệt nên khi bắt được hai “cẩu tặc” này, người dân đã đốt chiếc xe máy, đồng thời vây đánh hội đồng làm hai đối tượng trộm chó bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Vụ việc khiến giao thông trên QL10  bị ách tắc cục bộ trong một thời gian.

Giao thông trên QL10 bị ách tắc trong một thời gian
Giao thông trên QL10 bị ách tắc trong một thời gian

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Ý Yên và Công an tỉnh Nam Định có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật gồm: 1 xe máy mang BKS 18Z8-8903 đã bị cháy rụi, 1 bộ kích điện, 1 tuýp sắt, và 1 bao tải đựng chó.

Vụ việc hiện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Tuyên