Vụ 15 doanh nghiệp nhập khẩu ôtô gian lận thuế:

Đánh trống bỏ dùi?

Vụ hàng chục doanh nghiệp “bán mình” cho đầu nậu, nhập khẩu vào thị trường Việt Nam gần 600 chiếc ôtô gian lận thuế đã bị cơ quan chức năng phát giác cách đây hơn một năm. Nhưng cho đến nay, những vi phạm này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong phi vụ nhập xe ôtô gian lận thuế, theo kết quả xác minh của Hải quan thì có tới 51 doanh nghiệp “dính chàm”. Trong số đó cơ quan chức năng đã làm rõ được vi phạm cụ thể của 15 đơn vị với số lượng xe trốn thuế là 350 chiếc và số tiền gian lận khoảng 110 tỷ đồng.

 

Các doanh nghiệp này đều thừa nhận đã bán tư cách pháp nhân, nhập thuê cho các đầu nậu để kiếm hoa hồng. Theo tính toán, với khoảng gần 600 xe gian lận thuế đã được nhập về, số tiền trốn thuế phải lên đến hàng trăm tỷ đồng.

 

Hiện tại, các cơ quan chức năng đã có đầy đủ danh sách, chứng cứ vi phạm những doanh nghiệp nhập khẩu, đồng thời thu thập được đầy đủ danh tính, nhân thân và các chứng cứ vi phạm của những “đại gia” buôn lậu ôtô đứng sau lưng các doanh nghiệp.

 

Toàn bộ tài liệu, hồ sơ về vụ việc nghiêm trọng này đã được chuyển sang Viện KSND Tối cao và đã được Viện KSND Tối cao trả lời: với những tài liệu, chứng cứ nêu trên đủ cơ sở để tiến hành khởi tố. Nhưng không hiểu vì sao hơn một năm đã trôi qua, các cơ quan chức năng vẫn “án binh bất động”.

 

Hàng loạt lộ trình xử lý vi phạm đã được ngành Hải quan vạch ra cho các doanh nghiệp để thực hiện, nhiều “hạn chót” để các doanh nghiệp sai phạm nộp lại tiền trốn thuế cũng đã đi qua, nhưng kết quả vẫn là con số không.

 

Sau khá nhiều tranh cãi và trong khi chờ kết quả điều tra xác định chính xác số thuế phải truy thu của những doanh nghiệp để xử lý, Tổng cục Hải quan đã xác định số thuế tạm thu đối với số xe ôtô nhập khẩu của 15 doanh nghiệp có liên quan và ấn định thời gian trước 10/5, các doanh nghiệp này phải nộp xong số tiền tạm thu đã được ấn định.

 

Ngành Hải quan cũng đã cho biết, nếu các doanh nghiệp vẫn cố tình chây ì, không thực hiện, cơ quan này sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những nỗ lực trên vẫn không đạt được kết quả. Doanh nghiệp vẫn không chịu nộp tiền thuế. Còn Tổng cục Hải quan không hiểu vì còn “vướng víu” gì mà chưa có các biện pháp mạnh tay xử lý.

 

Được biết, bắt đầu từ hôm qua (18/7), Tổng cục Hải quan lại tiếp tục mời 15  doanh nghiệp vi phạm này đến để tiếp tục trao đổi và đốc thúc việc thực hiện nghĩa vụ.

 

Không biết với hình thức xử lý vòng quanh như thế này, đến bao giờ những kẻ có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên mới được xử lý thích đáng!

 

Theo Nhóm PV điều tra

Công An Nhân Dân