Đắk Lắk:

Danh tính 9 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn làm 3 người chết

(Dân trí) - Chiều qua 5/4, danh tính 3 người chết, 6 người bị thương nặng trong vụ tai nạn liên hoàn sáng ngày 4/4 tại Km 686 trên QL14 (thuộc phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã được xác định.

Danh tính 9 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn làm 3 người chết
 

Chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS 47C- 2437 của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk nát bét sau vụ tai nạn.

 

Theo đó, 3 nạn nhân nhân tử vong gồm:

 

1. Ông Đinh Văn Cửu (SN 1961 trú tại xã Tân Lập, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk)

 

2. Ông Nguyễn Xuân Lan (SN 1958, tổ 7, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ)

 

3. Ông Phạm Xuân Đỉnh (SN 1964, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cán bộ Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk.

 

6 người bị thương gồm:

 

1. Nguyễn Đình Nam (SN 1962, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)

 

2. Nguyễn Huy Phát (SN 1956, trú phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Đắk Lắk.

 

3. Minh Thị Phượng (SN 1962, trú Phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột)

 

4. Phạm Khánh Diễn (SN 1978) phó phòng tổng hợp Chi cục Bảo vệ Thực vật Đắk Lắk.

 

5. Hoàng Thị Loan (SN 1975, trú tại tổ dân phố 4, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ).

 

6. Mai Thanh Huyết (SN 1978, quê Nam Định).

 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h30 sáng 4/4, chiếc xe tải chở dưa hấu mang BKS 54N-7093 lưu thông theo hướng TP Buôn Ma Thuột đi thị xã Buôn Hồ lúc xuống dốc bất ngờ tông vào xe máy BKS 47FD-4836, sau đó tiếp tục tông vào 2 xe máy cày, một ô tô 7 chỗ BKS 47C- 2437 và 2 xe máy. Xe tải tiếp tục chạy thêm khoảng 200m nữa thì lật vào sân một nhà dân. Vụ tai nạn làm 3 người chết, 6 người bị thương nặng.

 

Viết Hảo