1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Đánh nhừ tử, thiêu rụi xe máy của 2 kẻ trộm chó

(Dân trí) - Chiều 24/4, ông Đặng Công Hòe - Trưởng Công an xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết người dân xóm Tam Đa, xã Quang Lộc vừa phục kích và tóm được 2 kẻ trộm chó.

Theo lời kể: đêm 23 rạng sáng 24/4, người dân thôn Tam Đa, xã Quang Lộc phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đi trên một chiếc xe máy màu đỏ vào địa phận thôn với nhiều dấu hiệu khả nghi. Người dân đã bố trí phục kích và khi phát hiện 2 kẻ lạ mặt dùng kích điện bắt trộm chó, người dân đã nhanh chóng bao vây và tóm gọn bọn chúng.
 
Trong nỗi bức xúc có phần quá khích, người dân đã xông vào đánh 2 đối tượng trộm chó và thiêu rụi cả chiếc xe máy của bọn chúng. 
 
Đánh nhừ tử, thiêu rụi xe máy của 2 kẻ trộm chó - 1
2 kẻ "câu chó" bị người dân Quang Lộc đánh nhừ tử

Nhận được tin báo, Công an xã Quang Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường, ngăn người dân không đánh người nữa và đưa 2 đối tượng cùng tang vật về trụ sở UBND xã Quang Lộc.

Danh tính 2 kẻ trộm chó được xác định là Nguyễn Hữu Quế (SN 1973, trú xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Thông (SN 1975, trú xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Chiếc xe máy tang vật mang BKS 37L3 - 9758 cùng một số trang bị đồ nghề như kích điện, dao mác...

Đánh nhừ tử, thiêu rụi xe máy của 2 kẻ trộm chó - 2
Chiếc xe máy bị người dân thiêu rụi

Được biết thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Can Lộc nạn “câu chó” diễn ra thường xuyên, gây không ít bức xúc cho người dân địa phương.

Hiện Công an xã Quang Lộc đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Hữu Quế và Hoàng Văn Thông cho Công an huyện Can Lộc và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Đ.T - V.D