Đánh giá mức độ nhiễm điện của các đường dây cao thế

(Dân trí) - Hôm nay 5/10, Bộ Công Thương tiến hành tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các nhà khoa học về mức độ ảnh hưởng từ trường ở các đường điện cao thế đi qua hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Có hiện tượng nhiễm điện

 

Đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hiện nay các tuyến đường dây 500kV, 220kV, 110kV có độ dài khoảng hơn 18.000km, đi qua không riêng hai tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên mà cả các tỉnh Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam...

 

Ông Đặng Hữu Ngọ, trưởng ban kỹ thuật an toàn EVN, cho rằng hiện tượng cảm ứng điện từ mà người dân và công luận vẫn phản ánh là có thật. “Ví dụ tại một hộ dân nằm dưới lưới điện 220KV Tuyên Quang - Thái Nguyên thì giá trị về điện áp dao động từ 30V đến 256V, bút thử điện hạ thế có trên thị trường khi chạm vào thì báo đỏ”, ông Ngọ nói.

 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có một nghiên cứu khoa học nào khẳng định sự ảnh hưởng của điện từ trường có liên quan đến bệnh ung thư, thần kinh… Trong khi đó, “nhiều đường dây cao thế mặc dù sắp hoàn thành nhưng vẫn không thể triển khai bởi người dân nghi ngại về sức ảnh hưởng của lưới điện”, ông Trần Phùng Thạch, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp (Bộ Công Thương) bày tỏ.

 

Để giải quyết các khiếu nại của người dân về ảnh hưởng của các đường dây điện cao thế, EVN đã tổ chức nhiều đoàn công tác liên ngành tiến hành khảo sát, kiểm tra tại hiện trường.

 

Từ trường có ảnh hưởng tới sức khỏe con người

 

Một kết quả nghiên cứu rất đáng lưu ý mới đây do Hội an toàn vệ sinh lao động Việt Nam công bố, cho thấy có nhiều chỉ tiêu về sức khỏe con người cao hơn bình thường, được cho rằng do ảnh hưởng của điện từ trường.

 

Theo PGS.TS Trần Công Huấn (Hội an toàn vệ sinh lao động Việt Nam), kết quả nghiên cứu 151 công nhân trạm biến áp, 222 công nhân đường dây 500kV, với các chỉ tiêu không giống nhau đã cho những kết quả cũng rất khác nhau. Theo đó, chỉ tiêu tần suất tế bào có vi phân ở các công nhân trạm cao hơn  bình thường; ở chỉ tiêu tỷ lệ các bệnh mắc phải thì cho kết quả nhóm được điều tra có các bệnh gan mật cao hơn bình thường. Trong khi đó, các triệu chứng chủ quan thì nhóm công nhân này cũng có tỷ lệ suy nhược thần kinh cao hơn…

 

Trong một kết quả nghiên cứu khác được tiến hành với với 31 hộ dân ở huyện Củ Chi (TPHCM) và 44 hộ dân tại tỉnh Hòa Bình (sống gần và xa đường dây 500kV) cũng cho thấy, tỷ lệ các bệnh lao phổi, lao thượng thận ở Củ Chi cao hơn bình thường. Cũng kết quả này thể hiện, những người dân sống gần đường dây cao thế 500kV khi trời mưa thì bị điện giất nếu chạm vào angten, mái nhà…

 

“Trong khi đó, kết quả nghiên cứu trên chuột nhắt trắng về mức độ ảnh hưởng của điện từ trường cũng đem lại kết quả, loài động vật này sau một thời gian sống nơi có điện trường thì có hiện tượng giảm cân”, ông Huấn cho biết.

 

Một lãnh đạo của Bộ Công cho rằng, do quy định phân công trách nhiệm không rõ ràng, lưới điện cao áp 500kV, 220kV khi nghiệm thu đưa vào vận hành đã chưa được thực hiện biện pháp tiếp đất kết cấu kim loại cho các công trình dân sinh. Ngoài ra, chưa tổ chức nghiên cứu, giải quyết tác động của ảnh hưởng của điện trường đến môi trường. Nhà nước chưa có một tổ chức chuyên trách chịu trách nhiệm thẩm định kiểm tra để có đánh giá, kết luận rõ ràng khi người dân khiếu nại, mà lại chuyển đơn thư phản ánh về EVN, để đơn vị này giải quyết với dân nên người dân cho là không khách quan.

 

Trần Hưng