Đánh đập, cắt trụi tóc vợ vì... một tin nhắn

(Dân trí) - Trận đòn người chồng vũ phu dành cho vợ xuất phát từ một tin nhắn có nội dung bậy bạ từ một số máy lạ gửi đến điện thoại của vợ. Hậu quả, chị vợ bị cắt trụi tóc và phải nhập viện cấp cứu vì vỡ gan.

Ngày 8/12, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bá Trường (30 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, vào đêm ngày 23/11/2009, khi Trường và vợ là chị Nguyễn T.T (21 tuổi), trú tại Cầu Diễn, Từ Liêm, chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn gửi tới điện thoại của chị T với nội dung bậy bạ. Chưa kịp giải thích với chồng, chị T đã lĩnh trọn nhiều cú đấm đá, bị bẻ quặt tay ra đằng sau và bị Trường dùng kéo cắt trụi tóc.
 
Đánh đập, cắt trụi tóc vợ vì... một tin nhắn - 1

Chị Nguyễn T.T đang điều trị tại bệnh viện

Trong nhiều ngày sau đó, Trường cũng thường xuyên đánh đập vợ cho thỏa lòng ghen. Đỉnh điểm là rạng sáng ngày 2/12, Trường hành hạ vợ trong nhiều giờ đồng hồ và chỉ dừng lại khi những người sống cùng xóm trọ đập cửa lao vào giải cứu chị T, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cơ quan y tế xác định chị Nguyễn T.T bị vỡ gan.

Ngay khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Từ Liêm đã điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Phúc Hưng