1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh chết trai làng bên, 9 thanh niên lĩnh án tù

(Dân trí) - Vì có mâu thuẫn với số thanh niên xóm Đồng Ao, Lô Minh Sơn cùng đồng bọn đã mang theo gậy, côn nhị khúc kéo sang đánh chết một thanh niên của xóm này.

Đánh chết trai làng bên, 9 thanh niên lĩnh án tù  - 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 11/3/2010, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 9 bị cáo: Lô Minh Sơn (SN1986), Hà Văn Sơn (SN 1983), Hà Văn Liệu (SN 1985), Hà Văn Tự (SN 1983), Hà Văn Thoa (SN 1990,), Lô Văn Trọng (SN 1990), đều là dân tộc Thanh; Lô Văn Thạnh (SN 1990, dân tộc Thổ), Lô Minh Khánh (SN 1991, dân tộc Thái), Nguyễn Phúc Phú (SN 1983, dân tộc Kinh). Cả 9 bị cáo trên đều trú tại xóm Thanh Hòa, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), bị truy tố về tội danh giết người. 

Theo cáo trạng của VKS tỉnh Nghệ An, tối 24/8/2009, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên xóm Đồng Ao (xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn), chiều 25/8, Lô Minh Sơn chặt bốn cây gậy tre tại vườn nhà mình. Đến 19 giờ Sơn cầm theo một cây côn nhị khúc và 4 cây gậy tre đến nhà Hà Văn Sơn.  

Tại nhà Hà Văn Sơn lúc này đã có Liệu, Tự, Phú, Thoa, Trọng, Thạnh và Khánh. Sơn chỉ vào đống gậy tre và nói cả bọn mang đi làm vũ khí. Ngoài ra Khánh và Tự còn mang theo một chiếc gậy tại bờ rào của nhà dân gần đó; Lô Văn Sơn giắt côn vào người. 

Cả nhóm đi bộ đến xóm Hòa Hội. Đến bờ đập Đồng Sằng II thì phát hiện có ánh đèn xe máy đi từ xóm Hòa Hội đến. Nghĩ là xe máy của thanh niên xóm Đồng Ao đi lên nên Lô Minh Sơn nói với cả bọn xuống bờ đê để ẩn nấp. Khi xe đi qua, cả bọn xông lên đánh một lúc mới phát hiện là đánh nhầm nên cho đi. 

Hai thanh niên này vừa đi khỏi thì Nguyễn Văn Hưng (SN 1988, trú tại xóm Đồng Ao) cầm gậy chạy lên. Hưng dùng gậy đánh Lô Minh Sơn nhưng Sơn tránh được. Lô Minh Sơn dùng côn đánh vào chân Hưng đồng thời Tự, Liệu và Hà Văn Sơn cầm gậy đánh liên tục vào người Hưng. 5 người còn lại đứng ngoài canh chừng thanh niên Đồng Ao đến ứng cứu. 

Bị đánh đau, Hưng quay đầu bỏ chạy nhưng vừa được mấy mét thì ngã xuống bất tỉnh. Thấy Hưng ngã đồng thời có nhiều ánh đèn xe máy từ xóm Hòa Hội đến, Lô Minh Sơn hô cả bọn tháo chạy. 

Nguyễn Văn Hưng được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó. Kết quả giám định pháp y cho thấy Hưng chết do sốc choáng, mất máu nặng do vỡ gan.  

Sáng 26/8 cả 9 đối tượng đến công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Gia đình các bị cáo đã tích cực bồi thường cho gia đình nạn nhân 31 triệu đồng. 

Lô Minh Sơn là nguời khởi xướng và tích cực thực hiện hành vi pham tội nên HĐXX tuyên phạt Sơn 14 tù giam. Với vai trò tích cực thực hiện hành vi phạm tội Hà Văn Sơn, Hà Văn Liệu, Hà Văn Tự mỗi bị cáo 9 năm tù giam; Hà Văn Thoa, Lô Văn Trọng, Lô Văn Thạnh, Lô Minh Khánh và Nguyễn Phúc Phú mỗi bị cáo 7 năm tù. Đồng thời các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 45,5 triệu đồng.

Hoàng Lam