1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh chết người vì... gái!

Sống chung trong khu nhà trọ, nhưng thường xuyên mâu thuẫn và chỉ vì bênh... gái mà nhóm thanh niên đánh nhau dẫn đến chết người.

Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đã bắt được Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1988, ngụ ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi “giết người”. Sơn là đối tượng đã dùng xẻng đánh chết anh Hồ Văn Sơn (SN 1990, quê tỉnh Cà Mau) vào chiều 18.11.

Theo điều tra ban đầu, nhóm của Sơn có tổ chức ăn nhậu. Khi đã hết rượu và mồi, cả nhóm rủ nhau ra khu vực kênh Thủy Lợi ở ấp Nhị Xuân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn thì gặp Trần Thị Trang Đài (SN 1990, quê tỉnh Cà Mau) và Phạm Thị Hồng Nga (SN 1989, ngụ quận Bình Tân, TPHCM)- là 2 cô gái trước đây ở chung khu nhà trọ tại xã Xuân Thới Đông và thường xuyên cãi nhau nhóm Sơn.

Hai nhóm lao vào xô xát, Trần Thanh Bình (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) và Danh Đẹp (SN 1994, quê tỉnh Kiên Giang) đến can ngăn, nhưng lại xảy ra cãi nhau với nhóm của Sơn. Sau đó Bình, Đẹp gọi thêm các đối tượng, gồm: Võ Văn Nước (SN 1990), Phan Hồng Phong (SN 1992)- cả hai cùng ngụ huyện Hóc Môn và Nguyễn Hoàng Sơn đến trợ giúp.

Khi đã thấy phe mình khá đông, nhóm của Bình lao vào đánh khiến nhóm Văn Sơn phải nhặt đá và gậy ở gần đó đánh trả tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, ngay sau đó Hoàng Sơn nhặt được một cái xẻng bên vệ đường nên liền cùng đồng bọn đuổi theo dùng xẻng đánh trúng đầu Văn Sơn. Khi nạn nhân đã ngã gục xuống đất, tên Đẹp tiếp tục lao vào đánh, đá nạn nhân cho đến khi Văn Sơn không động đậy thì cả nhóm Đẹp, Bình, Sơn, Nước, Phong mới bỏ đi.

Người dân phát hiện nạn nhân đang hấp hối, đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Hóc Môn tiến hành truy bắt được 4 tên, riêng Hoàng Sơn trốn thoát, đến ngày 24/11 thì bị bắt.
 
Theo Phùng Bắc
Lao Động