Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đang xác minh tin báo về thiết bị giống thiết bị phóng xạ bị mất

(Dân trí) - Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận, sáng 7/4, đường dây nóng của Sở đã nhận được tin của quần chúng báo về việc phát hiện một thiết bị giống với thiết bị phóng xạ bị mất.

Ông Mai Thanh Quang cho biết, từ hôm qua đến nay đường dây nóng của Sở đã nhận được 2 cuộc điện thoại thông báo về vụ việc liên quan đến vụ mất thiết bị phóng xạ Co-60 tại nhà máy thép Pomina 3.

Cụ thể, cuộc gọi thứ nhất được cung cấp từ một nhân viên của Nhà máy xử lý rác VinaKabec (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành). Nhân viên này cho biết, cách đây không lâu có phát hiện một thiết bị có hình dáng giống với thiết bị phóng xạ bị mất mà cơ quan chức năng vừa công khai thông tin, hình ảnh trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, theo mô tả của người phát hiện thì thiết bị này chỉ có trọng lượng khoảng 7kg. Trong khi đó, thiết bị phóng xạ của nhà máy thép Pomina thông báo bị mất nặng 45kg.

Mặc dù thông tin chưa trùng khớp nhưng ngay trong sáng 7/4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cho người xuống địa bàn để xác minh thông tin.

Nguồn phóng xạ bị mất giống
tương tự thiết bị trên (Ảnh: Nguyễn Nam)

Nguồn phóng xạ bị mất giống tương tự thiết bị trên (Ảnh: Nguyễn Nam)

Ngoài ra, Sở còn nhận được cuộc gọi về việc phát hiện một đường dây mua bán các thiết bị phóng xạ. Tuy nhiên, thông tin này sẽ do Công an tỉnh điều tra xác minh.

Ông Quang cho biết, không chỉ xác minh nguồn tin vừa cung cấp, Sở đã kết hợp với các cơ quan chức năng liên quan mở rộng địa bàn tìm kiếm nguồn thiết bị phóng xạ bị thất lạc sang các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM. Điểm tập trung tìm kiểm chủ yếu là tại khu vực nhà máy thép ở huyện Tân Thành, TP Bà Rịa và các điểm thu mua phế liệu, vựa ve chai…  

Hiện công tác tìm kiếm được chia thành 3 nhóm. 1 nhóm rà tìm trong khu vực nhà máy, 2 nhóm còn lại sẽ truy tìm tại các vựa ve chai trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân – Bộ KH&CN cũng đem máy móc hiện đại vào hỗ trợ công việc tìm kiếm nguồn phóng xạ bị mất này.

Cũng theo ông Mai Thanh Quang, người quản lý thiết bị của nhà máy thép Pomina 3 đã làm việc với cơ quan an ninh điều tra về sự việc trên.

Công tác tìm kiếm đang được
triển khai mở rộng (Ảnh: Nguyễn Nam)

Công tác tìm kiếm đang được triển khai mở rộng (Ảnh: Nguyễn Nam)

Công Quang – Nguyễn Nam