Đang trong tháng cao điểm xảy ra lũ quét, sạt lở đất

(Dân trí) - Từ nay đến hết tháng 8 chính là thời kỳ cao điểm của mùa mưa nước ta. Đây cũng là thời điểm diễn ra lũ quét và sạt lở đất nhiều nhất trong năm.

Đang trong tháng cao điểm xảy ra lũ quét, sạt lở đất - 1
Lở đất thường diễn biến bất ngờ về đêm ở khu vực vùng núi phía Bắc nước ta. (Ảnh: T. Giang)
 
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, tháng 8 là khoảng thời gian “vàng” để các hồ thủy điện bắt đầu tính toán việc tích nước, phục vụ nhà máy điện. Bởi kết thúc tháng này, lượng mưa trên toàn quốc sẽ giảm đi rất nhiều.
 
Tại miền Bắc, mưa to diễn ra rải rác về đêm hoặc sáng sớm. Đặc biệt, ở khu vực vùng núi phía Đông Bắc, tháng 8 cũng thời kỳ cao điểm của hiện tượng lũ quét, sạt lở đất.
 
Tuy nhiên, đây lại là hiện tượng nằm ngoài khả năng cảnh báo của ngành khí tượng bởi nó mang tính chất cục bộ và đột ngột, do nhân lực và máy móc ghi nhận, theo dõi không đủ để phủ kín khắp các địa bàn hiểm trở. Vì thế, người dân chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm sống nhiều năm để phán đoán và đối phó với thiên tai.
 
Theo thống và kê ghi nhận nhiều năm của chuyên gia khí tượng, thông thường sau những đợt khô hạn, đất đai bị khô, nứt, bở, khi có trận mưa lớn trút xuống, đất sẽ ngấm nước rất nhanh, rất dễ dẫn đến lũ quét, lũ ống hoặc sạt lở đất, đặc biệt là ở những khu vực gần cửa sông, suối, chân núi, đồi.
 
Phạm Thanh