Thái Bình:

Dân xót xa nhìn xã chặt hạ hàng trăm cây xanh

(Dân trí) - Với lý do “giải tỏa lòng lề đường đảm bảo an toàn giao thông”, chính quyền xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tiến hành chặt hạ hàng trăm cây xanh trên một đoạn đường dài gần 2km, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Chặt hạ nhiều cây hàng chục năm tuổi

Theo phản ánh của người dân xã Song Lãng, vào chiều ngày 27/4.2012, đài truyền thanh xã có thông báo ngày 28/4, Ban ATGT của xã sẽ tiến hành việc giải tỏa lòng lề đường thuộc đoạn đường 223 (chạy qua địa bàn xã Song Lãng) để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên trong thông báo không hề nêu việc sẽ chặt toàn bộ các cây xanh ven đường.

Sáng hôm sau, người dân vô cùng ngỡ ngàng và xót xa khi thấy Ban ATGT của xã chặt hạ hàng toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, trong đó có những cây đã hơn 20 năm tuổi.

Ông Hoàng Văn Tình, một hộ dân ven đường 223, bất bình: “Tôi không hiểu nổi chính quyền xã đang làm gì? Những cây xanh này có tuổi đời từ 20 - 30 năm, mà hoàn toàn không ảnh hưởng hành lang ATGT. Các cây này cách cột mốc của đường tới gần 2m thì làm sao có thể vi phạm hành lang ATGT được…”.

Cùng quan điểm với ông Tình, một người dân tên Thịnh xót xa: “Các cây xanh này ngày ngày che bóng mát cho các cháu học sinh đi học, người dân đi làm đồng về sau những buổi nắng gắt...”.

Dân xót xa nhìn xã chặt hạ hàng trăm cây xanh
Những cây có tuổi thọ trên 20 năm cũng bị đốn hạ không thương tiếc.

Đúng hay sai là do dân tự phán xét?

Việc làm của chính quyền xã Song Lãng đang gây bức xúc trong nhân dân xã. Nhiều người dân đòi chủ tịch xã phải đứng ra giải thích cho dân về việc dọn dẹp hành lang ATGT có phần kỳ lạ này. Tuy nhiên đến này người dân chưa nhận được bất cứ thông tin phản hồi nào của chính quyền.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Song Lãng, cho biết: “Thực hiện ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên đoạn đường 223 chạy qua địa bàn xã, do mật độ tham gia giao thông trên đoạn đường này khá đông vì có chợ và trường tiểu học cộng với trường THCS. Hơn nữa trên đoạn đường này có 27 hộ dân kinh doanh buôn bán vi phạm hành lang ATGT, nên ban ATGT của xã đã đến từng hộ dân vận động và ký cam kết sẽ tháo dỡ toàn bộ các quán của gia đình vi phạm hành lang ATGT.

Dân xót xa nhìn xã chặt hạ hàng trăm cây xanh
Những cây xanh nhiều năm tuổi bị đốn hạ chỉ còn trơ gốc

Dân xót xa nhìn xã chặt hạ hàng trăm cây xanh
Để phản đối việc làm của xã, một số hộ dân trồng cây xanh lại.

Thực hiện chủ trương trên ngày 27/4 đài truyền thanh của xã đã thông báo đến nhân dân trong địa bàn vào ngày 28/4 ban ATGT của xã gồm 30 người sẽ tiến hành giải tỏa lòng lề đường phát triển tầm nhìn ATGT…”

Nêu phản ánh của người dân về việc xã không hề thông báo sẽ chặt cây, ông Hải thừa nhận: “Chặt cây mà không thông báo cho dân là việc sai phạm của Ban ATGT và thiếu sót của chính quyền địa phương”.

“Đoạn đường 223 thường xuyên xảy ra tai nạn, mà nguyên nhân chính là do bị che khuất tầm nhìn. Hơn nữa toàn bộ số cây bị chặt chỉ là những cây như cây hòe, cây tre và chủ yếu là chuối. Việc UBND xã làm thực ra chỉ có 4 đến 5 hộ có ý kiến lên xã, chứ hầu hết dân đều đồng ý. Còn đúng hay sai thì do dân tự phán xét…”, ông Hải cho biết thêm.

Dân xót xa nhìn xã chặt hạ hàng trăm cây xanh
Nhân dân xã Song Lãng rất bất bình trước việc làm của chính quyền địa phương.

Được biết để phản đối cách làm của chính quyền xã, một số hộ dân ven đường 223 đang trồng cây xanh trở lại.

Đức Văn - Duy Tuyên