Dân trí trong cách đánh giá của độc giả

(Dân trí) - 10 tuổi và trưởng thành, trở thành một trong những tờ báo hàng đầu Việt Nam, đông đảo độc giả mong muốn Dân trí tiếp tục tạo dựng được tầm vóc lớn hơn nữa. Sau đây là chia sẻ của nhiều lãnh đạo, chuyên gia… nhân ngày Dân trí kỷ niệm 10 năm thành lập.

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov trả lời phỏng vấn báo chí

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov 
 
Trong thế kỷ 21, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa con người, đồng thời góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa, truyền thống, tiềm năng du lịch, sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội của các quốc gia. Xét từ góc độ này, báo Dân trí đã góp phần thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Azerbaijan.
 
Dân trí đã tích cực đưa tin về các sự kiện và hoạt động của Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam và giúp độc giả Việt Nam hiểu hơn về đất nước Azerbaijan. Chúng tôi ghi nhận sự nhiệt huyết và tính chuyên nghiệp của các phóng viên Dân trí. Chúng tôi rất hài lòng với sự hợp tác cùng Dân trí và mong muốn tiếp tục điều đó.
 
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập báo Dân trí, thay mặt đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam, tôi gửi lời chúc mừng tới toàn thể nhân viên tòa báo và chúc Dân trí gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
 
Đại sứ Việt Nam tại Úc Lương Thanh Nghị

Đại sứ Việt Nam tại Úc Lương Thanh Nghị
 
Đại sứ Việt Nam tại Úc Lương Thanh Nghị

Từ lâu Dân trí là một trong số ít báo điện tử tôi đọc thường xuyên, luôn được đánh dấu ưu tiên trong các thiết bị điện tử mà tôi sử dụng. Tôi quan tâm nhất mục chính trị-xã hội và mục tin thế giới, một phần do yêu cầu của nghề nghiệp, nhưng quan trọng hơn là thông tin trên Dân trí tương đối cập nhật và chính xác, có chọn lọc. 

Gần đây tôi rất thích mục blog và diễn đàn do đề cập những vấn đề “nóng” của cuộc sống và có sự tương tác rất thú vị giữa người viết và độc giả, đây cũng chính là điểm mạnh của báo chí điện tử hiện đại, Dân trí nên phát huy. Có thể nói, hiện tại báo Dân trí là một trong những báo điện tử có ít “sạn” nhất.

Tuy nhiên, Dân trí cần thay đổi giao diện của báo theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng và rút gọn các mục sao cho người đọc dễ tìm, dễ nhớ (hiện có quá nhiều mục và tiểu mục nên có cảm giác rối ở giao diện của báo). Báo nên nghiên cứu, đầu tư chuyên sâu vào những nội dung thế mạnh của báo như chính trị, tin tức quốc tế, giáo dục và tăng thời lượng của các chuyên mục như blog, diễn đàn. Mặt khác báo cũng cần có kết nối, tương tác với mạng xã hội nhiều hơn nữa, tăng thêm phần multi media nhằm lôi kéo hấp dẫn bạn đọc.

Một điều thú vị là báo Dân trí tiếng Anh có tin tức cũng rất kịp thời, thông tin đa dạng; là một trong số rất ít báo điện tử tiếng nước ngoài được quan tâm. Xin chúc Dân trí ngày càng phát triển, hiện đại, tiếp tục là tờ báo “dân trí” của độc giả.
 
Ông Nguyễn Đức Hùng, Cựu Đại sứ Việt Nam tại Singapore, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore
 
Đại sứ Việt Nam tại Úc Lương Thanh Nghị

Ông Nguyễn Đức Hùng, Cựu Đại sứ Việt Nam tại Singapore, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore

Tôi thường xuyên đọc báo Dân trí. Ở Dân trí tôi thấy một cách làm rất chỉn chu và nghiêm túc của một tờ báo chính thống, không bị sa đà vào những chuyện giật gân câu khách.

Báo còn cập nhật và phản ánh khá kịp thời các vấn đề mà xã hội quan tâm như các bài về ý kiến của đại biểu quốc hội và cử tri trên cả nước.

Gần đây, Dân trí đẩy mạnh hơn mảng đối ngoại với các thông tin rất cập nhật và khá đầy đủ, đặc biệt là hoạt động của các vị lãnh đạo cũng như các chuyến thăm của nguyên thủ các nước. Về chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua, Dân trí đưa rất đậm nét với các thông tin quan trọng được cập nhật, nêu bật được ý nghĩa của chuyến thăm.

Dân trí cần nỗ lực hơn nữa để phát huy các thế mạnh của mình, xứng đáng là một tờ báo được độc giả tin tưởng. Mong rằng Dân trí sẽ tiếp tục mang đến cho độc giả những bài báo phản ánh chân thực nguyện vọng của người dân hay những bài viết, bài phân tích của những chuyên gia về những vấn đề lớn của đất nước.
 
Phó Đại sứ Thụy Điển Elenore Kanter
 
Phó Đại sứ Thụy Điển, bà Elenore Kanter (Ảnh:

Phó Đại sứ Thụy Điển, bà Elenore Kanter (Ảnh: ajc)

Tôi được biết rằng Dân trí là một trong những tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam. Tôi thường xuyên theo dõi thông tin trên báo Dân trí tiếng Anh. Chuyên mục mà tôi hay đọc nhất là giáo dục và môi trường với những thông tin khá cập nhật và đa dạng, phản ảnh được những đề lớn trong các lĩnh vực này.

Thời buổi hiện nay với sự bùng nổ và cạnh tranh lớn về về thông tin đòi hỏi các báo đều phải nâng cao chất lượng hơn để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ với những người làm báo, nhưng tôi tin, với nền tảng tốt đẹp và sự nỗ lực và sáng tạo, các bạn sẽ vững tay bút và có những sản phẩm tốt được bạn đọc đón nhận.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Báo điện tử Dân trí, tôi gửi lời chúc tới ban lãnh đạo, cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo sức khỏe và không ngừng sáng tạo để giúp Dân trí luôn là tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam.
 
Bà Nguyễn Thị Minh Quế: Phụ trách truyền thông của Quỹ Cựu Chiến binh Mỹ tại Việt Nam

Theo tôi, mặt tích cực là giao diện của báo màu sắc bắt mắt hơn các báo khác với các phần mục chia khá rõ ràng. Chuyên mục tôi thích nhất ở Dân trí là Tấm lòng nhân ái và thường xuyên đồng hành, ủng hộ. Để báo phát triển hơn, tôi nghĩ cần giảm giao diện của các quảng cáo và tăng thêm các nội dung phong phú hơn.

Dân trí

Dòng sự kiện: 10 năm Báo Dân trí