Dân trí ký hợp tác thông tin với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

(Dân trí) - Sáng nay 24/7, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã ký hợp tác tuyên truyền với báo Dân trí, Vnexpress, Vietnamnet. Sự phối hợp này nhằm tăng cường hơn nữa mối liên hệ giữa ba tờ báo điện tử lớn với Văn phòng Chính phủ để cung cấp, đưa thông tin tới công chúng.

Tới dự lễ ký kết có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam; Đại diện báo Dân trí có Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn, Phó Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh; báo Vnexpress có Phó Tổng Biên tập Phạm Hiếu; báo Vietnamnet có Tổng Biên tập Bùi Sỹ Hoa. Về phía Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có ông Phạm Việt Dũng - Tổng Giám đốc Công Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập báo điện tử Chính phủ; ông Vương Văn Việt - Vụ Thư ký Biên tập Văn phòng Chính phủ; ông Vi Quang Đạo - Phó Tổng Giám đốc Công Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Tổng Biên tập báo điện tử Chính phủ.

Dân trí ký hợp tác thông tin với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn trao bản ký hợp tác tuyên truyền với ông Phạm Việt Dũng - Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Tại đây, ông Phạm Việt Dũng - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho biết, từ lâu giữa ba tờ báo điện tử nói trên và Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã có sự phối hợp trong công việc. “Sự phối hợp này nhằm tăng cường hơn nữa mối liên hệ giữa các báo Dân trí, Vnexpress, Vietnamnet với Văn phòng Chính phủ trong việc cung cấp và đưa thông tin chính thống từ Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tới công chúng. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là phương tiện để chắp nối, liên kết mối quan hệ đó với ba tờ báo điện tử lớn”, ông Dũng nói.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hợp tác với ba tờ báo điện tử cung cấp thông tin tới công chúng

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hợp tác với ba tờ báo điện tử cung cấp thông tin tới công chúng

Phát biểu tại buổi ký kết, Tổng Biên tập báo Dân trí - nhà báo Phạm Huy Hoàn cảm ơn Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã mở cánh cửa cho những đồng nghiệp tiếp cận nguồn tin: “Dân trí chúng tôi và các bạn đồng nghiệp mỗi người có một phong cách thể hiện riêng, nhưng tất cả đều đồng lòng vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Chúng tôi sẽ cố gắng xứng đáng với niềm tin của Chính phủ trong việc tạo điều kiện cùng tham gia vào những hoạt động, tuyên truyền từng bước điều chỉnh chính sách để làm cho cuộc sống, xã hội ngày càng tươi đẹp hơn”.

Quang Phong