Phú Yên:

Dân thẫn thờ nhìn nhà đổ sập trong lũ dữ

(Dân trí) - “Cả gia đình đang ngủ nghe tiếng động lớn, nhà rung chuyển, hoảng hồn cả nhà vùng dậy lao ra ngoài thoát thân. Khi hoàn hồn tui mới biết phía sau nhà bị sập xuống…”- bà Phạm Thị Khi (70 tuổi, ngụ thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên).

Phú Yên: Dân thẫn thờ nhìn nhà đổ sập trong lũ dữ

Mưa lớn kèm thủy điện xả lũ đã tàn phá nhiều làng quê tỉnh Phú Yên. Ít nhất đã có 7 người chết, 1 người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, nhiều nhà bị sập hoàn toàn, hàng ngàn gia súc, gia cầm chết, nước lũ cuốn… đời sống người dân vùng lũ khánh kiệt vì lũ dữ.

Bà Yến thẫn thờ kể lại phút giây phía sau nhà bà bị sập do lũ lớn
Bà Yến thẫn thờ kể lại phút giây phía sau nhà bà bị sập do lũ lớn

Đến chiều 6/11, vợ chồng anh Trần Thanh Lộc (37 tuổi, ngụ ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại phút giây ngôi nhà anh từ từ sụt xuống và ngã ngửa xuống phía sông. Đang lo dọn lại đồ đạc trên đống đổ nát, anh Lộc kể lại: “Rạng sáng 3/11, vợ chồng đang còn nằm nghe thấy rung chuyển, nền nhà từ từ sụt xuống. Mất hồn, vợ chồng kéo nhau chạy lên đường lộ, khi vừa lên thì nhà sụt nghiêng ngửa ra phía sông. Khu đất này hay sạt lở lắm, mỗi khi mưa lớn lại lo nhà bị lũ cuốn xuống sông”.

Theo anh Lộc, anh vốn ở thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) xuống huyện Tuy An lập nghiệp. Năm ngoái vợ chồng tích góp được số tiền mua đất ở đây và cất căn nhà nhỏ để vợ chồng sinh sống và anh làm nghề sửa chửa xe máy nhưng chỉ trong chớp mắt giờ nhà bị sập hư hỏng nặng khiến vợ chồng anh điêu đứng. “Nhỏ giờ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh thót tim đến vậy. Giờ nghĩ lại tim còn đập thình thịch...” - anh Lộc buồn nói.

Bi đát hơn là hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Phương Yến (ngụ thôn Cần Lương), căn nhà rộng chừng 20m2 mới cất được vài năm giờ thành đống đổ nát. Bà Yến bị bệnh nặng nhiều năm nay tiền không có chữa nay lại phải lo tiền sửa lại nhà do lũ. Đứng trên đống đổ nát, bà Yên mếu máo: “Mấy năm nay tui bệnh nặng cứ vài tháng là phải vào Sài Gòn chữa trị đi lại, thuốc thang tốn kém. Trong nhà chẳng khi nào dư một xu, nay nhà lại sập không biết xoay đâu ra tiền mà sửa lại. Hôm vừa sập còn mất tấm lợp xi măng chưa vợ tiếc đứt ruột mà không dám trèo lên lấy xuống giờ để gió thổi rơi vỡ mất”.

Anh Lộc trong căn nhà bị sạt lở đất nghiêng ra phía bờ sông
Anh Lộc trong căn nhà bị sạt lở đất nghiêng ra phía bờ sông

Sát nách là nhà bà Phạm Thị Khi (70 tuổi) cũng bị nước lũ đổ xuống gây sạt lở toàn bộ 1/3 nhà phía sau, làm hổng chân móng nhà, rất nguy hiểm. Hiện ra gia đình bà không dám ở trong nhà mà phải đến nhà hàng xóm ngủ nhờ vì sợ nhà sập. Bà khi kể lại: “Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, cả gia đình đang ngủ nghe tiếng động lớn, nhà rung chuyển, hoảng hồn cả nhà vùng dậy lao ra ngoài thoát thân. Khi hoàn hồn tui mới biết phía sau nhà bị sập xuống… vật dụng trong nhà di chuyển sang nhà hàng xóm gửi tạm. Ban ngày, cả nhà về đây nấu ăn, còn ban đêm sang nhà hàng xóm ngủ nhờ”.

Chị Nguyễn Thị Trực - con gái bà Khi nói: “Các hộ dân sống dọc sông này nguy hiểm lắm, sạt lở chẳng biết nhà sập khi nào. Mong nhà nước hỗ trợ, bố trí chỗ tái định cư mới để người dân cất nhà, yên tâm sinh sống”.

Nhà bà Khi bị sập phần bếp và hổng chân mong nhà chính khiến gia đình bà không dám ở
Nhà bà Khi bị sập phần bếp và hổng chân mong nhà chính khiến gia đình bà không dám ở
Cầu gỗ ở xã An Dân đi các xã An Ninh Đông - Tây bị lũ dữ cuốn trôi
Cầu gỗ ở xã An Dân đi các xã An Ninh Đông - Tây bị lũ dữ cuốn trôi
Một đoạn QL 1A qua xã An Dân (huyện Tuy An, Phú Yên) cũng bị sạt lở nghiêm trọng
Một đoạn QL 1A qua xã An Dân (huyện Tuy An, Phú Yên) cũng bị sạt lở nghiêm trọng

Thôn tin từ UBND tỉnh Phú Yên, đến nay tỉnh này đã có 7 người chết, 1 người mất tích do lũ. Đợt mưa lũ những ngày qua đã làm 9.680 nhà bị ngập, 18 nhà bị sập, hư hỏng; khoảng 3.700ha lúa, mía, sắn, hoa màu bị ngập và ngã đổ; hơn 10.700 con gia cầm và hơn 185 con gia súc bị chết, nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh này đã có 5 thuyền bị chìm, khoảng 480 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước, bờ bị sạt lở và khoảng 40 tấn muối bị cuốn trôi. Về thủy lợi, khoảng 3,7 km kênh mương bị sạt lở, bồi lấp và nhiều đoạn kè bị sạt lở, hư hỏng…

Doãn Công