1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dàn hợp xướng lớn nhất Việt Nam

(Dân trí) - Kỷ lục “Dàn hợp xướng lớn nhất Việt Nam” với duy nhất một từ “Không” để bảo vệ rừng vừa được thiết lập ngày 17/4 vừa qua, tại Nhà thi đấu tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Đăk Lăk.

Trên 4.000 người bao gồm cán bộ lãnh đạo, người dân, sinh viên và các nghệ sỹ nổi tiếng như: ca sỹ Siu Black, Y Moan, Lưu Thiên Hương, Kim, nhạc trưởng Graham Sutcliffe, diễn viên Quyền Linh… vừa lập một kỷ lục về “Dàn hợp xướng lớn nhất Việt Nam” với duy nhất 1 từ “Không” trong chương trình “Cùng góp một tiếng nói để bảo vệ rừng”.
 
Kỷ lục này đã được ông Phạm Đan Quế đại diện Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức trao tặng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk ngày 17/4 vừa qua, tại Nhà thi đấu tỉnh Đăk Lăk.
Dàn hợp xướng lớn nhất Việt Nam - 1
Một phần của dàn hợp xướng. (Ảnh: CTV)
 
Với thông điệp “Nói không với lâm sản trái phép”, những người tham gia chương trình mong muốn đóng góp thêm một tiếng nói để bảo vệ rừng theo cách rất đơn giản. Đó chính là việc từ chối sử dụng các sản phẩm trái phép từ rừng.
 
Dàn hợp xướng lớn nhất Việt Nam - 2
Dàn hợp xướng còn có sự tham dự của các cán bộ lãnh đạo và các chiến sĩ bộ đội.  (Ảnh: CTV)
 
"Thói quen ăn thịt động vật hoang dã và sử dụng sản phẩm từ động thực vật hoang dã là nguyên nhân chính khiến hơn 400 loài động vật và gần 450 loài thực vật hoang dã bị đe dọa và ghi danh trong Sách Đỏ Việt Nam. Mỗi người cần hành động ngay nhằm giúp số loài động vật bị đe dọa giảm đi…” - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Điều phối viên Chương trình Giáo dục Bảo tồn Động vật hoang dã, Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã - WAR, nói.
Dàn hợp xướng lớn nhất Việt Nam - 3
Trao cúp kỷ lục cho chương trình. (Ảnh CTV)
 
Chương trình là sáng kiến của dự án “Quản lý tổng hợp lưu vực và đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Chư Yang Sin” do Quỹ Môi trường toàn cầu và Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Phạm Thanh