Cần Thơ:

Dân hoang mang vì rắn lục đuôi đỏ liên tục cắn người

(Dân trí) - Mấy ngày qua, nhiều người dân quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) sống trong tâm trạng lo sợ, hoang mang vì sự xuất hiện một loại rắn lục đuôi đỏ thường xuyên cắn người.

Theo người dân cho biết, loại rắn lục đuôi đỏ này đang xuất hiện ở khu vực phường An Khánh (quận Ninh Kiều). Mấy ngày qua có nhiều người sống ở phường đã bị rắn cắn phải nhập viên cấp cứu.

Một người dân sống ở gần Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho hay, loại rắn này xuất hiện ở các bụi cây rậm rạp nên khó phát hiện. Trong khi đó, trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài có nhiều bãi đất của các dự án công trình, cỏ cây mọc um tùm, có thể là nơi rắn sinh sống.

Anh Vũ, một người dân ở đường Nguyễn Văn Cừ, cho biết, mấy ngày qua, có người đi soi ếch, bắt cá vào ban đêm đã bị rắn cắn gây sốt cao. Có người đang nằm ngủ trong nhà ban đêm cũng bị rắn bò vào cắn bất ngờ đến mức phải nhập viện.

Sau khi có nhiều người bị rắn cắn, người dân sống ở khu vực phường An Khánh rất lo lắng, nhiều người đã không dám đi ra đường vào ban đêm.

Một người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn gây sưng to ở chân.
Một người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn gây sưng to ở chân.

Lãnh đạo UBND phường An Khánh cho biết, sau khi có thông tin người dân bị rắn cắn, tạm thời chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng ngừa. 

Rắn lục đuôi đỏ thuộc họ rắn lục, có mình màu xanh, đuôi màu nâu đỏ, chiều dài khoảng 60cm, cân nặng trung bình khoảng 300gram. Đây là loài cực độc trong số các loại rắn lục. Thị lực của rắn lục rất tốt vào ban đêm nhưng ngược lại ban ngày thị lực rất yếu.

                                                                                                Huỳnh Hải