1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Dân hạ nền nhà để “thích ứng” với vỉa hè sau giải tỏa

(Dân trí) - Chủ trương giải tỏa các công trình lấn chiếm vỉa hè của TP Vinh (Nghệ An) nhận được sự đồng tình cao của người dân. Nhiều hộ tự giác dỡ một phần nhà, phá bậc tam cấp lấn chiếm hành lang giao thông, hoàn trả vỉa hè cho người đi bộ.

Dỡ mặt tiền, hạ nền nhà thích ứng với vỉa hè sau giải tỏa

Ủng hộ chủ trương, dân tự tháo dỡ công trình vi phạm

Gần một tuần này, căn nhà 3 tầng của gia đình ông Phan Quốc Hội (SN 1943, đường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) trở thành một công trường xây dựng. Mọi hoạt động ở tầng 1 đều phải dời lên tầng 2 để thực hiện chiến dịch giải tỏa hành lang, vỉa hè lấn chiếm gây mất an toàn giao thông của thành phố Vinh. Sau khi phá dỡ phần tam cấp lấn chiếm vỉa hè thì nền nhà của ông Hội cao hơn mặt đường hơn nửa mét.

Gia đình ông Hội hạ nền nhà bằng với vỉa hè sau khi tháo dỡ bậc tam cấp vi phạm hành lang giao thông.
Gia đình ông Hội hạ nền nhà bằng với vỉa hè sau khi tháo dỡ bậc tam cấp vi phạm hành lang giao thông.

“Nhà tôi xây từ những năm 1998, để thuận tiện cho việc đi lại, gia đình có làm thêm các bậc tam cấp trên phần vỉa hè. Chủ trương giải tỏa vỉa hè của thành phố, mình phải gương mẫu chấp hành. Tháo dỡ bậc tam cấp xong thì nền nhà cách mặt đường hơn nửa mét, vợ chồng tôi đều già rồi, đi lại rất khó nên quyết định hạ nền nhà xuống để phù hợp với thực tế”, ông Phan Quốc Hội cho biết.

Nền nhà của ông Hội bị hạ xuống 0,5m, kéo theo việc phải thay đổi toàn bộ gạch lát nền, gạch ốp chân tường, khung cửa bằng gỗ… “Chi phí sữa chữa hết khoảng 30 triệu”, ông Hội cho biết thêm.

Người dân tự tháo dỡ một phần mặt tiền được xây dựng kiên cố khi có chủ trương giải tỏa vỉa hè của thành phố Vinh.
Người dân tự tháo dỡ một phần mặt tiền được xây dựng kiên cố khi có chủ trương giải tỏa vỉa hè của thành phố Vinh.

Cũng trên đường Hà Huy Tập, căn nhà tầng của gia đình ông Đặng Văn Huyên cũng đang được tháo dỡ phần mặt tiền được xây dựng trên vỉa hè. Theo quan sát, phần diện tích được tháo dỡ là khung bê tông bao quanh thềm nhà, chiều rộng khoảng hơn 1m. Đến sáng 17/4, thời điểm thành phố Vinh ra quân xử lý các công trình vi phạm, gia chủ đã thuê thợ, tháo dỡ toàn bộ công trình nằm trên hàng lang giao thông, hoàn trả vỉa hè cho người đi bộ.

Trong sáng nay, nhiều hộ dân vẫn đang tiếp tục tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang giao thông, lấn chiếm vỉa hè.


Cán bộ phường Bến Thủy (TP Vinh) giúp người dân tháo dỡ bạt che để cảnh quan đô thị đẹp hơn

Cán bộ phường Bến Thủy (TP Vinh) giúp người dân tháo dỡ bạt che để cảnh quan đô thị đẹp hơn

Vẫn còn những khúc mắc

Mặc dù trước đó cả tháng trời, các đơn vị đã xuống tận địa bàn, thông báo chủ trương của thành phố, tổ chức ký cam kết tự tháo dỡ các công trình vi phạm.. nhưng trong quá trình triển khai vẫn xảy ra những “khúc mắc” giữa lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.

Nhiều người dân vẫn dừng đổ xe trên vỉa hè, lòng đường ngoài khu vực được phép dừng đỗ
Nhiều người dân vẫn dừng đổ xe trên vỉa hè, lòng đường ngoài khu vực được phép dừng đỗ

Sau một thời gian dài tuyên truyền nhưng một số người dân vẫn chưa nắm được các quy định liên quan đến việc dừng, đỗ xe. Trong sáng 17/4, vẫn có nhiều chủ phương tiện đậu xe trên vỉa hè, ngoài khu vực quy định được phép dừng đỗ. Khi bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vẫn cho rằng vỉa hè là của chung nên có thể đỗ xe.

Một số cơ quan, đơn vị, sau khi giải tỏa hành lang giao thông thì không còn chỗ đậu xe cho cán bộ, nhân viên. Về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu để có giải pháp mang tính toàn diện chứ không giải quyết đơn lẻ.

Trên địa bàn thành phố Vinh vẫn tồn tại tình trạng các công trình nhà dân nằm trên chỉ giới đường đỏ chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng.
Trên địa bàn thành phố Vinh vẫn tồn tại tình trạng các công trình nhà dân nằm trên chỉ giới đường đỏ chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng.

“Thành phố sẵn sàng hỗ trợ người dân tháo dỡ các công trình vi phạm nếu gia đình không đủ điều kiện về con người và phương tiện”, ông Thắng cho hay.

Một thực tế là trên địa bàn TP Vinh, do tồn tại lịch sử, đất của người dân nằm trong phạm vi chỉ giới đỏ đường đỏ, chưa được bồi thường giải phóng mặt bằng. Bởi vậy, trong quá trình triển khai, các địa phương cũng hết sức thận trọng. Bên cạnh trích lục bản đồ để thực hiện đo đạc nhằm xác định số liệu diện tích chính xác của các hộ dân, lực lượng giải tỏa phải đo đạc cả phần chỉ giới đường để làm căn cứ xử lý.

Lực lượng chức năng đo chỉ giới đường để làm căn cứ xác định công trình lấn chiếm vỉa hè.
Lực lượng chức năng đo chỉ giới đường để làm căn cứ xác định công trình lấn chiếm vỉa hè.

“Nếu công trình thuộc phần diện tích đất của các hộ dân nằm trên chỉ giới đường đỏ thì phường vận động người dân tháo dỡ, lùi về phía trong để đảm bảo hè thông, đường thoáng. Còn trường hợp lấn chiếm vỉa hè nhưng không chịu tháo dỡ thì chúng tôi sẽ cưỡng chế”, một cán bộ phường Trường Thi cho hay.

Trong quá trình triển khai, có trường hợp chủ hộ đi vắng, con trai không xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) đất để cơ quan chức năng đo đạc, lấy số liệu làm căn cứ xác định có hay không việc lấn chiếm vỉa hè. Lực lượng giải tỏa đã lập biên bản làm việc, yêu cầu chủ nhà sớm xuất trình giấy CNQSD đất để thực hiện chủ trương chung của thành phố.

Kiểm tra giấy CNQSDĐ và bản đồ địa chính để xác định ranh giới giữa diện tích của người dân và hành lang giao thông
Kiểm tra giấy CNQSDĐ và bản đồ địa chính để xác định ranh giới giữa diện tích của người dân và hành lang giao thông

Trong khi đó, tại phường Trung Đô, chính quyền địa phương huy động thêm máy múc để phục vụ công tác giải tỏa các công trình vi phạm. Tuy vậy, một số hộ dân chưa đồng ý với cách đo đạc cũng như số liệu liên quan đến chỉ giới đường, chỉ giới hành lang vỉa hè mà lực lượng chức năng cung cấp.

Nhiều địa phương huy động máy múc để phục vụ công tác giải tỏa hành lang giao thông, phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè
Nhiều địa phương huy động máy múc để phục vụ công tác giải tỏa hành lang giao thông, phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè

Tại đường Nguyễn Du (phường Bến Thủy), các công trình nằm trên vỉa hè thuộc diện phải giải tỏa nhưng chính quyền địa phương và các hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường. Bởi vậy, lực lượng giải tỏa chỉ động viên người dân tháo dỡ các biển quảng cáo, bạt che… để vỉa hè thông thoáng hơn.


Người đi bộ đã có lối đi rộng rãi trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Lê Mao, TP Vinh) sau khi chiến dịch giải tỏa vỉa hè được triển khai

Người đi bộ đã có lối đi rộng rãi trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Lê Mao, TP Vinh) sau khi chiến dịch giải tỏa vỉa hè được triển khai

Đợt giải tỏa các công trình vi phạm hành lang giao thông, vỉa hè trên địa bàn thành phố Vinh sẽ được thực hiện liên tục từ ngày 17/4 đến giữa tháng 7. Sau đó, các địa phương sẽ tạm nghỉ, rút kinh nghiệm để triển khai đợt hai, kéo dài đến tháng 12/2017.

Với việc ra quân đồng loạt, quyết liệt, thành phố Vinh kỳ vọng trật tự lòng lề đường sẽ được thiết lập, khắc phục hoàn toàn tình trạng tái lấn chiếm như các năm trước, tạo nên diện mạo đô thị văn minh, quy củ hơn.

Hoàng Lam