Dàn giao hưởng 5.000 người lập kỷ lục Guinness Việt Nam

(Dân trí) - Nhằm bảo vệ rừng, khoảng 5.000 người dân Tây Nguyên và các nghệ sỹ nổi tiếng gắn bó với Tây Nguyên sẽ tạo thành dàn nhạc lập kỷ lục Guinness Việt Nam.

Thông điệp “Nói Không với lâm sản trái phép” sẽ được vang lên tại một sự kiện văn hóa cộng đồng tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk vào ngày 17/4/2010, nhằm góp tiếng nói của mọi người với việc bảo vệ rừng. Tham gia cùng sự kiện là khoảng 5.000 người dân đang sinh sống tại các vùng Tây Nguyên, trong đó có khu vực vùng đệm và vùng lõi của rừng.

Dàn giao hưởng 5.000 người lập kỷ lục Guinness Việt Nam - 1
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hòa cùng người dân Tây Nguyên tiếng nói bảo vệ rừng.
 
Cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng tham gia chương trình như: ca sỹ Siublack, Ymoan, Lưu Thiên Hương, diễn viên Quyền Linh, Graham Suthcliffe (đã được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ vì những cống hiến cho nước Anh, cùng đợt với Elton Joln) nguyên Nhạc trưởng Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam... 
 
Theo ban tổ chức, dàn hợp xướng này sẽ đi vào kỷ lục Guinness Việt Nam về dàn giao hưởng lớn nhất. Với duy nhất một từ “Không” để bảo vệ rừng. Bài hát “Không” sẽ được ghi lại thành một công cụ truyền thông, lồng ghép vào các chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Phạm Thanh