Quảng Trị:

Dân giăng thép B40 chặn công ty chế biến thủy sản gây ô nhiễm

(Dân trí) - Cơ sở chế biến thủy sản của Công ty Việt - Trung mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng đã khiến người dân thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc. Quá bức xúc, người dân đã dùng thép B40 rào đường, ngăn phương tiện chở hải sản vào nhà máy.

Nhiều người dân sinh sống quanh cơ sở chế biến thủy sản của Công ty TNHH liên hiệp quốc tế Elites Việt – Trung (đóng tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong) bức xúc phản ánh về việc cơ sở chế biến thủy sản gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Dân rào đường phản đối công ty chế biến thủy sản gây ô nhiễm

Có mặt tại công ty này, chúng tôi ghi nhận những phản ánh của người dân là có cơ sở.

Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH liên hiệp quốc tế Elites Việt – Trung nằm gần cảng Cửa Việt. Đứng cách nhà máy vài trăm mét cũng cảm nhận được mùi hôi thối, khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt.

Công ty TNHH thủy sản liên hiệp quốc tế Elites Việt - Trung
Công ty TNHH thủy sản liên hiệp quốc tế Elites Việt - Trung

Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng khóm Tân Phú Hội, xã Triệu An, cho biết, mùi hôi xuất hiện thời gian gần đây, người dân các khu vực lân cận cũng đã kêu nhiều nhưng công ty vẫn lờ đi.

“Khi gió mùa Đông Bắc thổi thì cả khu dân cư bị ảnh hưởng. Sức khỏe của bà con, trẻ em và người lớn đều không chịu nổi. Khi ăn phải bưng mũi, khi ngủ phải đặt gối lên mũi mới ngủ được. Người dân đã yêu cầu công ty xử lý, nhưng phía công ty này nói rằng hệ thống xử lý đã đạt tiêu chuẩn về môi trường”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, xung quanh Nhà máy này có khoảng 30 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mùi hôi thối. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa Việt nằm gần cơ sở này cũng gánh chịu mùi hôi tương tự.

Người dân sống cạnh nhà máy phải chịu đựng mùi hôi thối
Người dân sống cạnh nhà máy phải chịu đựng mùi hôi thối

Vào ngày 13 và 14/9, khi bão số 10 xảy ra, Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH liên hiệp quốc tế Elites Việt – Trung bị người dân tố xả thải gây hôi thối nồng nặc, người dân quá bức xúc nên đã tập trung phản đối. Người dân đã tự góp tiền lại mua thép B40 chặn trước trục đường không cho xe chở hàng vào.

Trước sự việc trên, một buổi làm việc được tổ chức, có đại diện các cơ quan ban ngành, gồm lãnh đạo Sở TN-MT, Công an môi trường, huyện Triệu Phong… cùng đi đến thống nhất phải tạm dừng hoạt động tại nhà máy, trước mắt phải xử lý mùi hôi do quá trình sản xuất gây ra trước ngày 20/9.

Mùi hôi bốc lên từ cơ sở chế biến của công ty
Mùi hôi bốc lên từ cơ sở chế biến của công ty

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan yêu cầu nhà máy phải hoàn thành các hạng mục xử lý môi trường, bổ sung xây dựng hồ điều hòa, làm đối chứng trước khi xả thải ra môi trường. Phải có báo cáo kế hoạch chạy thử gửi cho các cơ quan chức năng theo dõi, quản lý trước khi chạy thử. Quá trình chạy thử không được xả nước thải ra môi trường mà phải có biện pháp lưu giữ trong khuôn viên nhà máy. Chỉ được phép xả thải khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu An, huyện Triệu Phong cho hay: "Việc nhà máy gây mùi hôi khó chịu người dân đã phản ánh rất nhiều lần. Gần đây nhất, vào ngày 12/9, sau phản ánh của các cựu chiến binh và người dân, tôi đến nhà máy và ghi nhận mùi hôi xuất phát từ số đầu tôm thải ra nhưng chưa được vận chuyển đi nơi khác. Tôi đã điện thoại cho giám đốc công ty và yêu cầu xử lý".

Người dân đã mua thép B40 chặn đường vì bức xúc
Người dân đã mua thép B40 chặn đường vì bức xúc

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Minh Hòa, Giám đốc Công ty TNHH liên hiệp quốc tế Elites Việt – Trung thừa nhận những phản ánh của người dân về mùi hôi ô nhiễm là đúng.

Lý giải về tình trạng ô nhiễm này, ông Hòa cho biết, hệ thống xử lý chất thải của công ty hoạt động một thời gian thì men vi sinh bị chết, kỹ thuật chuyên môn và môi trường đã cấy lại nhưng không đúng nên xảy ra sự cố, xảy ra mùi hôi.

Ông Hòa thông tin, về sự cố trên các đơn vị liên quan như Sở Tài nguyên Môi trường, Công an môi trường, chính quyền địa phương đã lập biên bản. Công ty cũng đã ngừng hoạt động để xử lý, hôm nay đã tạm xử lý xong và đang mời các cấp đến làm việc lại để chứng nhận hoàn thành việc xử lý.

Đăng Đức